Đà Nẵng: Bị can tạm giam nhập viện nguy kịch đã tử vong

Sau gần 2 tháng điều trị, bị can Hiền đã tử vong.

Ngày 26/8, tin từ chính quyền phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng xác nhận, gia đình bị can Trần Văn Hiền (SN 2002) trú địa phương đang tổ chức tang cho bị can xấu số này.

Chính quyền phường Hòa Hiệp Nam cũng đã cử lực lượng hỗ trợ, động viên và chia sẻ với gia đình này sớm vượt qua.

Bị can Hiền tử vong do bệnh lý.

Trong khi đó, theo lãnh đạo bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân Trần Văn Hiền đã tử vong vào sáng 25/8, sau gần hai tháng điều trị. Bệnh nhân Hiền bị đái tháo đường type I kèm theo viêm dạ dày ruột cấp dẫn đến biến chứng hôn mê nhiễm toan ceton, rối loạn điện giải, ngừng tuần hoàn, hô hấp đã cấp cứu, suy đa tạng, nhiễm trùng huyết…

Ngoài ra, kiểm tra bên ngoài thân thể không có sang chấn (không có ngoại lực tác động); kết quả X - Quang cho thấy tim, phổi, bụng không có tổn thương; đầu không chảy máu.

Trước đó, như tin đã đưa, bị can Trần Văn Hiền có hành vi Cố ý gây thương tích nên bị tạm giam chờ xét xử. Rạng sáng 5/7, sau khi nghe tin bị can Hiền nhập viện nguy kịch hàng chục người thân và bạn bè của người này đã kéo đến tập trung tại bệnh viện Đà Nẵng.

Do chưa hiểu tường tận sự việc nên gia đình này có những bức xúc nhất. Sau khi được lực lượng chức năng và phía y bác sĩ giải thích, họ đã hiểu ra.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/da-nang-bi-can-tam-giam-nhap-vien-nguy-kich-da-tu-vong-a446901.html