Đà Nẵng: Bế mạc Hội thao người khuyết tật toàn quốc lần thứ VI

Chiều ngày 13/7, tại Khu liên hợp Thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), Hội thi Thể thao Người khuyết tật toàn quốc lần thứ VI năm 2018 chính thức bế mạc.

Hội thi Thể thao Người khuyết tật toàn quốc lần thứ VI” năm 2018 do Tổng cục Thể dục Thể thao, Hiệp hội Paralympic Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng tổ chức từ ngày 9/7 -13/7 với sự tham gia của vận động viên các tỉnh thành trong cả nước. Qua 5 ngày thi đấu sôi nổi, quyết liệt với tinh thần thể thao cao thượng, Hội thi thể thao Người khuyết tật toàn quốc lần thứ VI năm 2018 diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại diện vận động viên các tỉnh nhận giải.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Phạm Đông Anh (Phó Vụ trưởng Vụ TDTT quần chúng, Tổng cục Thể dục Thể thao, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức hội thi) khẳng định: “Hội thi không chỉ thể hiện tinh thần vượt lên số phận của các vận động viên là người khuyết tật, (trong đó có một số VĐV là thương binh) mà còn mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc thể hiện sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước và toàn xã hội đối với người khuyết tật. Hội thi còn khẳng định phong trào rèn luyện thể dục thể thao của người khuyết tật đang ngày càng lan tỏa sâu rộng ở các địa phương trong cả nước”
Đối với nội dung Vô địch trẻ (gồm 11 đoàn tham gia): Đoàn VĐV Thành phố Hồ Chí Minh đạt giải nhất toàn đoàn với 51 HCV, 38 HCB, 15 HCĐ; Thành phố Hà Nội đạt giải nhì với 4 HCV, 4 HCB, 2HCĐ; Thái Nguyên đứng thứ ba với 2 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ.
Đối với nội dung hệ vô địch: Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giành Giải Nhất toàn đoàn với 228 HCV, 188 HCB, 111 HCĐ; Hà Nội đứng nhì với 115 HCV, 83 HCB, 31 HCĐ; Đoàn Đà Nẵng đứng thứ 3 với 30 HCV, 24 HCB, 23 HCĐ.

Hạnh Nhung

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/da-nang-be-mac-hoi-thao-nguoi-khuyet-tat-toan-quoc-lan-thu-vi-320778.html