Đà Nẵng: Bầu, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt

Kỳ họp HĐND TP. Đà Nẵng lần thứ 8 (bất thường) khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu và bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tặng hoa các nhân sự mới được bầu tại kỳ họp. (ảnh: Báo Tổ quốc)

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tặng hoa các nhân sự mới được bầu tại kỳ họp. (ảnh: Báo Tổ quốc)

Thông tin trên báo Tổ quốc cho biết, các đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng đã bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách TP. Đà Nẵng, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP. Đà Nẵng, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. Đà Nẵng.

Theo đó, ông Trần Chí Cường – Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng được bầu làm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách TP. Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Thành Tiến – Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng được bầu làm Trưởng Ban Đô thị HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Phan Thị Tuyết Nhung – Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND thành phố được bầu giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Báo này cũng cho biết, UBND TP. Đà Nẵng đã tiến hành công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng. Theo đó, ông Tô Văn Hùng giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016-2021.

“Kỳ họp cũng thống nhất bầu chức danh Ủy viên UBND TP. Đà Nẵng đối với ông Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP; ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP; ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.” – Báo Tổ quốc cho biết thêm.

Trước đó, như Báo điện tử Dân sinh đã đưa tin, HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 8 (bất thường) miễn nhiệm hàng loạt nhân sự HĐND trước khi bổ nhiệm các chức danh mới.

Cụ thể, miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố đối với ông Tô Văn Hùng; miễn nhiệm chức danh phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đối với ông Lê Văn Quang. Ông Quang trước đó đã có đơn xin thôi việc trước tuổi hưu; miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND thành phố đối với ông Lê Văn Tam (nguyên Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng đã nghỉ hưu) và các ông Trần Văn Sơn (nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT, nay là Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy), ông Lê Quang Nam (nguyên Giám đốc Sở TN&MT, nay là Bí thư quận ủy Cẩm Lệ).

BM (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/da-nang-bau-bo-nhiem-nhieu-chuc-danh-chu-chot-d83656.html