Đà Nẵng: Bắt tên trộm sử dụng xe ô tô để gây án

Ngày 4/12, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng cho biết vừa phá thành công vụ trộm tài sản có giá trị hơn 500 triệu đồng.

Trước đó, ngày 30/11, một người dân ở số nhà 15 đường Đinh Đức Thiện, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu vừa đi làm về thì phát hiện cửa nhà bị cạy khóa và bị mất nhiều tiền cùng đồ trang sức có giá trị lớn. Người này đã trình báo công an.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, cần phải sớm tìm ra thủ phạm để thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại, đồng thời ổn định tình hình an ninh trật tự trong những ngày cuối năm, Cảnh sát hình sự Công an Liên Chiểu đã vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ hiện trường, truy tìm thủ phạm.

Đối tượng Đặng Duy Trần Vũ

Đối tượng Đặng Duy Trần Vũ

Qua thu thập chứng cứ, dấu vết để lại tại hiện trường, cùng với các biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng nghi vấn là Đặng Duy Trần Vũ (SN 1988, thường trú tại K59/5 đường Lê Hồng Phong, quận Hải Châu; Hiện trú tại 89 Kinh Dương Vương, quận Liên Chiểu) nên mời Vũ về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Vũ đã thừa nhận mình đã trộm cắp tài sản tại nhà của bị hại nêu trên. Vũ khai nhận, đã sử dụng xe ô tô 7 chỗ đi nhiều nơi, ngắm những khu vực khang trang, không có người ở nhà để đột nhập, trộm cắp. Vũ từng học nghề sửa nhôm, kính nên việc phá khóa diễn ra nhanh chóng, dễ dàng. Đối với nhà của bị hại, Vũ ngắt cầu dao điện, cạy phá cửa sổ, cửa phòng ngủ để khuân trộm tài sản của chủ nhà.

Thu hồi tang vật của vụ trộm

Khám xét chỗ ở của Vũ tại 89 Kinh Dương Vương, cảnh sát đã tạm giữ nhiều tài sản như điện thoại, dây chuyền vàng và tiền mặt… Vũ khai nhận 4 ngày qua, sau khi trộm, Vũ đã tiêu hết 50 triệu đồng.

Theo hồ sơ, Vũ đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản với 5 năm tù. Vụ việc đang được Công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra mở rộng.

Minh Hằng

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.nguoiduatin.vn/da-nang-bat-ten-trom-su-dung-xe-o-to-de-gay-an-73461.html