Đà Nẵng: Bắt tạm giam hai đối tượng cướp tài sản

Chiều 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Mạnh Cường (SN 1994) và Lê Minh Đức (SN 1994, cùng trú thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) để điều tra hành vi 'Cướp tài sản'.

Hai đối tượng cướp tài sản

Điều tra ban đầu của cơ quan Công an cho thấy, trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 22/7, anh Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1974, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) điều khiển xe máy hiệu Vision BKS 75K1 – 188.91 đến Công ty Bắc Nghĩa Cường (có trụ sở tại thôn Côn Mong, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) do Trương Văn Sơn (trú Hà Nội làm Giám đốc) để gặp Trần Mạnh Cường trả tiền lãi mà anh Ngọc đã vay trước đó.

Tại đây, anh Ngọc đề nghị trả tiền lãi của số tiền 5 triệu đồng mà anh đã vay nhưng Cường không đồng ý vì chậm trả lãi theo quy định mà chúng đưa ra. Cường bắt anh Ngọc trả hết tiền gốc và tiền phạt trả lãi chậm (tổng cộng là 8 triệu đồng, trong đó 5 triệu tiền gốc, 3 triệu tiền phạt), đồng thời không cho anh Ngọc vay nữa nhưng anh Ngọc không đồng ý.

Ngay sau đó, Cường đã tắt camera trong công ty rồi cùng Lê Minh Đức xông vào đánh anh Ngọc. Cường, Đức dùng tay không, mũ bảo hiểm đánh vào mặt và người anh Ngọc làm nạn nhân hoảng sợ, đồng thời bị gãy 1 chiếc răng. Đánh xong, Cường ép anh Ngọc viết giấy cầm xe máy mà anh đang đi với giá 8 triệu đồng và yêu cầu anh Ngọc đem đủ tiền lên mới trả lại xe. Sau đó Cường và Đức thả anh Ngọc ra về.

Sau khi nhận được tin báo của bị hại, Công an huyện Hòa Vang đã vào cuộc tiến hành điều tra và mời hai đối tượng trên về làm việc. Sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang đã có đủ chứng cứ để thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, đồng thời tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc được Công an huyện Hòa Vang tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/phap-luat/da-nang-bat-tam-giam-hai-doi-tuong-cuop-tai-san-1256765.html