Đà Nẵng: Bắt nhanh nghi can vụ cướp 40 triệu đồng tại cửa hàng Viettel

Sáng 15/1, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - Huỳnh Đức Thơ thưởng nóng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án 67C (gồm Công an quận Liên Chiểu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP) vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, truy bắt nhanh nghi can dùng hung khí cướp cửa hàng Viettel.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thưởng nóng cho ban chuyên án 67C (Ảnh: M.H)

Ngay trong đêm 14/1, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu và Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã di lý đối tượng về Đà Nẵng để điều tra, làm rõ.

Như đã đưa tin, vụ cướp tiền xảy ra chớp nhoáng trong vòng 27 giây tại cửa hàng Viettel nêu. Nhận tin báo, Công an quận Liên Chiểu đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra truy xét. Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP và lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu, tất cả các lực lượng được huy động vào cuộc để truy xét. Chuyên án mang bí số 67C nhanh chóng được thành lập cùng với sự phối hợp điều tra của Cảnh sát hình sự Công an TP.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau 7 giờ truy xét, các trinh sát nhận định được đối tượng gây án là người Quảng Nam. Ngay trong tối 13/1, các tổ trinh sát được huy động vào Quảng Nam để truy bắt đối tượng. Đến 16h40 ngày 14/1, nghi can gây ra vụ cướp chớp nhoáng nói trên là Ngô Hữu Quỳnh (SN 1990, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã bị bắt tại quê nhà.

Sau hơn 28 tiếng chạy trốn, Ngô Hữu Quỳnh bị bắt tại Núi Thành, Quảng Nam (Ảnh: CA Đà Nẵng)

Khai thác ban đầu, Quỳnh thừa nhận do thiếu tiền chơi games và tiêu xài cá nhân nên đã chuẩn bị hung khí gồm các vật giả súng và mìn để uy hiếp nạn nhân hòng cướp tài sản. Sau đó, Quỳnh mua một bộ áo mưa, găng tay, giày rồi ra Đà Nẵng để cướp tài sản.

Trước khi thực hiện vụ cướp ở cửa hàng Viettel, Quỳnh đến khu đất trống trên đường Hoàng Thị Loan (quận Liên Chiểu), tháo biển kiểm soát xe máy, mang áo quần mưa và đeo găng tay để hành động.

Sau khi cướp được tiền, Quỳnh quay lại khu đất trống cởi bỏ tất cả áo quần, giày, găng tay, sau đó lắp biển xe máy vào rồi chạy xe đến bệnh viện phụ sản Nhi Đà Nẵng gửi lại và bắt xe buýt về Núi Thành, Quảng Nam.

Đối với số tiền cướp được, Quỳnh khai dùng 10 triệu đồng để nạp vào thẻ games; Đưa 4,5 triệu đồng cho vợ là Nguyễn Thị Mai T.; Sử dụng hơn 600 nghìn đồng để tiều xài cá nhân; Giữ trên người 1,1 triệu đồng; Số tiền còn lại Quỳnh nạp vào thẻ ATM của mình.

Quỳnh trang bị bộ đồ mưa, găng tay, giày để đi cướp (ảnh CACC)

Hiện cơ quan Công an đã tiến khành khởi tố vụ án và cũng cố hồ sơ để khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam nghi can về hành vi “Cướp tài sản”. Đồng thời tiến hành giám định hung khí mà đối tượng sử dụng.

Thượng tá Nguyễn Phước Tốt - Phó trưởng Công an Quận Liên Chiểu cho biết đây là vụ cướp táo tợn xảy ra ngay những ngày cuối năm âm lịch gây hoang mang cho người dân. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an bằng mọi giá phải tập trung lực lượng để truy xét, với sự thông minh, mưu trí, quyết liệt, cùng sự phối hợp tích cực của Cảnh sát hình sự Công an TP, lực lượng Công an quận Liên Chiểu đã xuất sắc bắt được đối tượng sau hơn 28 tiếng truy xét.

Minh Hằng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/da-nang-bat-nhanh-nghi-can-vu-cuop-40-trieu-dong-tai-cua-hang-viettel-d74735.html