Đà Nẵng: Bắt nam thanh niên buôn bán cả kho 'hàng nóng'

Khi bị trinh sát bắt giữ, nam thanh niên cho rằng mình đặt mua số hàng nóng trên chỉ để phòng thân nhưng thực chất là đang giao hàng cho khách.

Ngày 12-3, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng cho biết đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử phạt hành chính đối tượng Trịnh Quốc Gia Vinh (SN 1995, ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi "Mua bán trái phép công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ".

Đối tượng bị xử phạt hành chính hành vi "Mua bán trái phép công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ"

Đối tượng bị xử phạt hành chính hành vi "Mua bán trái phép công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ"

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 10-3, các trinh sát thuộc lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng) đã theo dõi, khống chế thành công Trịnh Quốc Gia Vinh tại số nhà 55 đường Mẹ Nhu (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Thời điểm trên, Vinh điều khiển xe tay ga BKS 43D1 – 797.38, chứa bên trong cốp 1 súng bắn bi sắt màu đen ký hiệu M911, 100 viên bi sắt, 2 bình ga, 2 roi điện ký hiệu 928 Type, 4 bình xịt hơi cay ký hiệu Nato, 1 gậy ba-ton.

Số đao kiếm lực lượng biên phòng thu giữ của đối tượng

Bị trinh sát gặn hỏi, đối tượng khai nhận quanh co, cho rằng đặt mua số hàng trên qua mạng với mục đích phòng thân. Tuy nhiên, lực lượng biên phòng xác định Vinh đã có hành vi mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trong thời gian dài.

Khám xét nhà Vinh tại địa chỉ 34 Thúc Tề (tổ 84, P.An Khê, Q.Thanh Khê), lực lượng biên phòng phát hiện cả kho "hàng nóng", gồm: 22 kiếm Nhật loại 70cm, 2 kiếm Nhật dài 100cm, 3 cây đao dài 40cm, 5 gậy sắt dài 40cm, 6 bình xịt hơi cay Nato và một số mã tấu khác.

Vinh khai nhận mua số đao kiếm trên qua các cửa hàng online rồi đăng hình ảnh sản phẩm lên trang Facebook cá nhân nhằm bán cho các đối tượng có nhu cầu. Thời điểm bị bắt, Vinh đang đi giao hàng cho khách.

Q. Luật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/da-nang-bat-nam-thanh-nien-buon-ban-ca-kho-hang-nong-20200312173810839.htm