Đà Nẵng: Bắt hai đối tượng trong nhóm xông vào đập phá biệt thự

Sáng 6/3, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết lực lượng cảnh sát hình sự của CAQ đã bắt giữ 2 đối tượng tham gia đập phá biệt thự trong đêm 26/2 vừa qua.

Camera của gia đình ông T. ghi lại hình ảnh đập phá

Camera của gia đình ông T. ghi lại hình ảnh đập phá

Theo thông tin ban đầu, 2 nghi phạm bắt giữ là Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1985, trú quận Ngũ Hành Sơn) và Võ Đoàn Duy Khánh (SN 1986, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng). Hai đối tượng này đã cùng với những đối tượng khác đã tham gia vụ việc trên. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy xét đồng thời kêu gọi những người liên quan ra trình diện.

Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cho biết công an quận đang di lý 2 nghi phạm trên về cơ quan công an để điều tra, xử lý.

Hiện trường vụ việc đập phá

Như Công lý& Xã hội đã thông tin, tối 26/2, một nhóm khoảng 10 người mang theo hung khí xông vào căn biệt thự nằm trên đường Bà Huyện Thanh Quan (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) của ông N.Đ.T., chủ tịch HĐQT một công ty bất động sản ở Đà Nẵng.

Nhóm đối tượng này mặt bịt kín khẩu trang, cầm hung khí rất hung hãn chạy quanh nhà ông T. để đập phá. Nhiều tài sản như xe ô tô, cửa và nhiều vật dụng khác bị đập phá hư hỏng nặng; 1 người thân của ông T. đã phải vào bệnh viện vì bị mảnh kính đâm phải. Sau khi đập phá xong, nhóm này bỏ đi. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã có mặt tại hiện trường, tập trung lực lượng điều tra, truy xét để xử lý theo đúng pháp luật.

Trang Trần

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/da-nang-bat-hai-doi-tuong-trong-nhom-xong-vao-dap-pha-biet-thu-38464.html