Đà Nẵng: Bất động sản 'đìu hiu', cò đất bỏ nghề sang bán… ma túy

Từng có thu nhập tạm ổn bằng nghề bán cá cảnh, Lộc 'ôm mộng' làm giàu nên chuyển sang làm cò đất nhưng thị trường bất động sản Đà Nẵng và Quảng Nam 'đóng băng' nhiều tháng qua, khiến Lộc lựa chọn 'sa ngã' vào con đường ma túy.

Đối tượng Lộc tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Lộc tại cơ quan điều tra.

Ngày 27/8, thông tin từ Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Vũ Quý Lộc (SN 1995) trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, Đội CSĐT tội phạm về Ma túy, Công an quận Ngũ Hành Sơn thường xuyên theo dõi sát sao địa bàn, phát hiện đối tượng Lộc có nhiều biểu hiện nghi vấn, thường xuyên đi từ Hội An ra địa bàn quận và “gặp gỡ” những “dân chơi” trên địa bàn. Đối tượng nhanh chóng được các trinh sát theo dõi sát sao.

Nắm được thông tin Lộc sẽ có “chuyến hàng” ra Đà Nẵng, lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức theo dõi, tối ngày 25/8, cảnh sát bắt quả tang Lộc khi đang đứng đối diện quán Pub Simple Man2 ở đường Ngô Thì Sĩ (phường Mỹ An) chuẩn bị giao “hàng” cho khách, thu giữ 4 gói nylon chứa cần sa và điện thoại. Tiếp tục khám xét nhà Lộc ở TP Hội An, công an thu giữ thêm 45 gói cần sa.

Tại cơ quan điều tra, Lộc bước đầu khai nhận, trước đây kinh doanh cá cảnh, vì mong kiếm được nhiều tiền hơn nên chuyển sang nghề môi giới bất động sản. Thời gian vừa qua, thị trường bất động sản “nằm im” nên Lộc nảy sinh ý định chuyển nghề, liên hệ tìm cách để kinh doanh cần sa, hòng nhanh chóng kiếm tiền.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lí.

Theo

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/da-nang-bat-dong-san-diu-hiu-co-dat-bo-nghe-sang-ban-ma-tuy-4029587-c.html