Đà Nẵng: Bắt đối tượng đột nhập ô tô trộm 100 triệu đồng

Thấy cửa xe ô tô hàng xóm để hở, đối tượng Trần Nhật Trường nảy lòng tham rồi đột nhập, trộm 100 triệu đồng.

 Đối tượng Trần Nhật Trường.

Đối tượng Trần Nhật Trường.

Ngày 1/6, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận vừa bắt Trần Nhật Trường (39 tuổi, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) - thủ phạm vụ đột nhập ô tô, trộm 100 triệu đồng cắp tài sản xảy ra tại khu đô thị mới ven sông Hòa Quý.

Theo diễn biến vụ việc, chiều 29/5, Công an phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Đắc T. (SN 1997, trú xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về việc ô tô của anh đỗ trước nhà bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 100 triệu đồng.

Cụ thể, khoảng 10h30 ngày 29/5, anh T. điều khiển ô-tô đỗ trước nhà. Đến 17h20 cùng ngày, anh T. quay lại lấy xe đi công việc thì thấy kính cửa trước bên phụ không đóng, 100 triệu đồng để trong hộc xe không cánh mà bay.

Tiếp nhận thông tin, Công an nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 18h30 ngày 29/5, Công an đã xác định thủ phạm đột nhập, trộm tiền trong xe ô tô của anh T. chính là hàng xóm Trần Nhật Trường.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Trường khai: Khoảng 11h30 ngày 29/5, trong lúc lau dọn nhà thì thấy cửa kính bên ghế phụ ô tô hàng xóm không đóng nên nảy sinh lòng tham. Sau đó, Trường xuống chỗ chiếc xe và 2 lần thò tay qua cửa phụ lục tìm tài sản nhưng không được gì nên vào nhà dọn dẹp tiếp.

Nhưng sau đó, đối tượng Trường tiếp tục quay lại chiếc xe để tìm tài sản. Lần này, Trường phát hiện ở hộc nằm giữa ghế tài và ghế phụ 2 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng (tổng 100 triệu đồng) liền “cuỗm” rồi mang lên tầng thượng cất giấu.

Quang Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bat-doi-tuong-dot-nhap-o-to-trom-100-trieu-dong-385868.html