Đà Nẵng bắt đầu mở lối xuống biển cho dân như đã hứa

Với tổng mức đầu tư trên 2,1 tỷ đồng, lối xuống biển công cộng đầu tiên giữa khách sạn Furama và quần thể đô thị du lịch quốc tế Ariyana sẽ hoàn thành vào cuối tuần tới.

Như vậy lời hứa tạo điều kiện cho người dân, du khách tiếp xúc với bờ biển và tạo không gian phục vụ lợi ích cộng đồng của lãnh đạo Đà Nẵng sắp được hiện thực hóa.

Chiều 03/11/2018, thông tin từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng - đơn vị điều hành các dự án mở lối xuống biển cho biết, theo kế hoạch, ngày 10/11/2018 tới sẽ hoàn thành xây dựng lối xuống biển đầu tiên ở giữa khách sạn Furama và quần thể đô thị du lịch quốc tế Ariyana.

Khu vực ngã ba phía cuối đường Hồ Xuân Hương, quận Ngũ Hành Sơn được nhiều lần kiến nghị mở lối đi thẳng ra biển từ đây (Ảnh: Bích Loan)

Khu vực ngã ba phía cuối đường Hồ Xuân Hương, quận Ngũ Hành Sơn được nhiều lần kiến nghị mở lối đi thẳng ra biển từ đây (Ảnh: Bích Loan)

Công tác xây dựng vỉa hè, bố trí các bồn trồng cây xanh bằng đá granite, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trang trí, biển chỉ dẫn, hệ thống cấp nước tưới cây, trồng cây xanh... đang được khẩn trương tiến hành.

Ngoài ra, Ban quản lý cũng tập trung thực hiện các thủ tục để triển khai xây dựng hai lối xuống biển phía cuối đường Hồ Xuân Hương (tại 2 phường Khuê Mỹ và Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn với tổng diện tích 6.680m2), và lối xuống biển ở phía Nam dự án khu du lịch và giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores Hoàng Đạt (diện tích đường giao thông và sân bãi 430m2, diện tích trồng cây xanh và thảm cỏ 1.480m2) trước ngày 31/12/2018.

UBND quận Ngũ Hành Sơn được giao nhiệm vụ thành lập Hội đồng bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư; phối hợp với các đơn vị liên quan xác định ranh giới, cắm mốc vùng dự án trên thực địa, tránh chồng lấn ranh giới các dự án khác theo quy hoạch.

Thành phố cũng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án lối xuống biển có chiều dài 271,4m, rộng 10m tại khu vực dự án khu du lịch biển The Song (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) với tổng mức đầu tư hơn 6,5 tỷ đồng từ ngân sách.

Khoảng chục năm trở lại đây, nhiều tuyến bờ biển tại quận Ngũ Hành Sơn được cấp phép xây dựng các khu du lịch, nghỉ dưỡng nối liền nhau, bịt kín hết lối xuống biển của người dân. Các dự án sau khi được giao đất đã rào chắn bịt kín suốt thời gian dài không triển khai xây dựng. Người dân nơi đây muốn đi tắm biển phải đi các bãi tắm xa hơn nên rất bức xúc.

Câu chuyện mở lối xuống biển là nguyện vọng chính đáng của người dân. Lãnh đạo Đà Nẵng cũng đề cập nhiều trong các cuộc họp cũng như tiếp xúc cử tri. Quyết tâm mở lối xuống biển của chính quyền địa phương là có. Tuy nhiên, hiện đất đã giao cho nhà đầu tư nên thành phố đang rốt ráo làm việc để thỏa thuận lấy lại một phần đất mở lối xuống biển đáp ứng nhu cầu của người dân./.

Anh Tuấn

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/da-nang-bat-dau-mo-loi-xuong-bien-cho-dan-nhu-da-hua-503738.html