Đà Nẵng: Bất chấp lệnh giãn cách xã hội, nhóm người vẫn tụ tập ăn nhậu trong mùa dịch

Dù các ngành chức năng Đà Nẵng đã xử phạt gần 100 trệu đồng của 2 nhóm thanh niên tổ chức tụ tập ăn nhậu trong mùa dịch, nhưng vẫn có người tụ tập ăn nhậu công khai trên vỉa hè bất chấp Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội.

Cụ thể, khoảng 14 giờ 30 ngày 13-8, Công an phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) tuần tra, phát hiện 5 người tụ tập, uống rượu bia ngay trên vỉa hè đường Bạch Đằng (TP Đà Nẵng). Đây là khu vực ven sông Hàn, được giăng dây, cấm người dân tụ tập cũng như chạy bộ, đi thể dục.

Tổ tuần tra giải tán nhóm người tụ tập ăn nhậu ngay trên vỉa hè ven sông Hàn

Tổ tuần tra giải tán nhóm người tụ tập ăn nhậu ngay trên vỉa hè ven sông Hàn

Lúc này, các đối tượng say xỉn, lớn tiếng chửi bới lực lượng chức năng. Sau khi đưa cả nhóm về trụ sở làm việc, Công an phường Hải Châu 1 xác định danh tính, gồm: Nguyễn Văn H. (SN 1964), Nguyễn Hữu T. (SN 1970), Lê Ngọc T. (SN 1970), Thái Đình S. (SN 1973, cùng trú quận Hải Châu) và Nguyễn Tiến D. (SN 1965, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Đặc biệt, một đối tượng bất hợp tác, liên tục la lối tại trụ sở rồi ra đứng giữa đường tiếp tục gây rối, làm mất trật tự công cộng. Công an phường Hải Châu 1 đã lập hồ sơ để xử lý nhóm người trên theo quy định pháp luật.

Trước đó một ngày, vào khoảng 21 giờ ngày 12-8, lực lượng tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã dừng xe kiểm tra, phát hiện một tài xế tên N.H. (SN 1969, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đang điều khiển xe ô tô trong tình trạng say xỉn. Đáng nói, khi làm việc với lực lượng CSGT, ông H. đứng "liêu xiêu", say đến mức không biết mình đang điều khiển ô tô đi ngược chiều, cũng như không nhớ nổi tên đường mình đang đi là gì. Đo nồng độ cồn, lực lượng CSGT phát hiện ông H. có độ cồn 1,585mg/lít khí thở nên lập biên bản đối với các lỗi vi phạm, liên hệ người thân chở tài xế H. về nhà.

Một đối tượng gây rối, chửi bới Công an phường ngay tại trụ sở

Đặc biệt, trước đó, tối 31-7, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) tuần tra, phát hiện nhóm 5 thanh niên tổ chức ăn nhậu tại một căn nhà trên đường Mẹ Nhu. Khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, các thanh niên không chấp hành mà còn có lời lẽ thách thức, chửi bới tổ công tác. Lực lượng Công an lập tức có mặt, khống chế, mời nhóm đối tượng về trụ sở làm việc và phạt mỗi người 7,5 triệu đồng vì không chấp hành quy định giãn cách xã hội. Trong đó, 2 thanh niên trong nhóm bị phạt thêm 2,5 triệu đồng/người vì hành vi cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Tổng cộng 42,5 triệu đồng.

Một "ma men" lái xe trong tình trạng say xỉn, không nhớ nổi tên đường

Trong khi đó, Công an phường Nại Hiên Đông cũng đã đề xuất Chủ tịch UBND quận Sơn Trà xử phạt hành chính 7 người tổ chức ăn nhậu màu dịch, mỗi người 7,5 triệu, tổng cộng 52,5 triệu đồng vì vi phạm quy định về hạn chế tụ tập đông người trong thời điểm cách ly xã hội chống dịch.

Q. Luật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/da-nang-bat-chap-lenh-gian-cach-xa-hoi-nhom-nguoi-van-tu-tap-an-nhau-trong-mua-dich-20200814140507023.htm