Đà Nẵng: Bắt 2 đối tượng đập phá xe ô tô

Tối 30/12, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, là thủ phạm của các vụ đập kính xe ô tô manh động vào cuối tuần qua.

Trước đó, ngày 26/12, nhận được thông tin về hàng loạt vụ đập phá kính ô tô xảy ra dọc tuyến đường Trường Chinh và các phường Hòa Phát, Hòa An trên địa bàn quận Cẩm Lệ, đội Cảnh sát Hình sự Công an quận đã nhanh chóng tiếp cận, truy xét.

Đến tối 30/12, Công an quận Cẩm Lệ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Lưu Minh Dương và Phạm Văn Minh (24 tuổi, cùng trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Công an quận phát hiện, chính Dương và Minh là thủ phạm đã gây ra nhiều vụ đập kính chắn gió trên địa bàn. Cho đến bị bắt 2 đối tượng đã gây ra 14 vụ đập kính ô tô. Thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng, Công an quận Cẩm Lệ phát hiện vật chứng là những quần áo mà cả 2 mặc khi đi thực hiện việc đập phá cửa kính ô tô. Ở phòng trọ của Minh, công an phát hiện thêm 2 gói ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và Ketamin, cùng 1 số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Hai đối tượng khai nhận, vào những ngày trước đó, sau khi nhậu xong, Dương chở Minh đi đến các khu vực có xe ô tô đậu đỗ để Minh dùng gạch đập vỡ kính chắn gió. Trong 1 đêm cả 2 đối tượng đã đập vỡ gương chắn gió 12 xe ô tô của người dân.

Ngày 31/12, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP đã động viên và khen thưởng cho tập thể Công an quận Cẩm Lệ.

Đối tượng Dương và Minh

Minh Hằng

Nguồn Khỏe 365: https://khoe365.nguoiduatin.vn/da-nang-bat-2-doi-tuong-dap-pha-xe-o-to-73952.html