Đà Nẵng: Bắt 13 đối tượng trong đường dây cá độ hơn 32 triệu USD

Ngày 15/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt khẩn cấp 13 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá với tổng số tiền trên 600 tỷ đồng (hơn 32 triệu USD).

Trần Viết Nghĩa (áo đen) - đối tượng được xác định cầm đầu đường dây cá độ bóng đá. (Ảnh Công an cung cấp).

Trần Viết Nghĩa (áo đen) - đối tượng được xác định cầm đầu đường dây cá độ bóng đá. (Ảnh Công an cung cấp).

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Viết Nghĩa, Nguyễn Long (cùng 32 tuổi), Lê Tấn Vũ (39 tuổi), Nguyễn Viết Lập (31 tuổi), Nguyễn Đức Khương (36 tuổi), Lê Quang Việt (27 tuổi), Nguyễn Quốc Tuấn (38 tuổi), Lê Đức Thành (30 tuổi), Hồ Văn Vinh (36 tuổi), Mai Văn Bảo Long (35 tuổi), Nguyễn Duy Thống (37 tuổi), và Nguyễn Quang Nhật (33 tuổi).

Tất cả các đối tượng bị bắt giữ đều có địa chỉ cư trú tại TP Đà Nẵng.

Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng nêu trên, cơ quan Công an phát hiện trên 4.000 trang in, thể hiện số lần cá độ bóng đá lên đến 32.385.000 USD.

Tại hiện trường, Công an đã lập biên bản thu giữ tang vật liên quan đến cá độ bóng đá gồm 3 xe ô tô thuộc các thương hiệu xe nổi tiếng, 20 điện thoại di động và hơn 2 tỷ đồng.

Công an TP Đà Nẵng bước đầu xác định, đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này là Trần Viết Nghĩa.

Bình Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/da-nang-bat-13-doi-tuong-trong-duong-day-ca-do-hon-32-trieu-usd-491169.html