Đà Nẵng bảo tồn và phát triển nguồn 'vàng xanh'

Cùng với việc khám chữa bệnh y học cổ truyền (YHCT), trong những năm qua, Hội Đông y TP Đà Nẵng phát động phong trào trồng thuốc nam chữa bệnh. Thuốc nam được các lương y thu hái ở địa phương, Trạm y tế và hộ gia đình để khám chữa bệnh phục vụ nhân dân...

Cùng với việc khám chữa bệnh y học cổ truyền (YHCT), trong những năm qua, Hội Đông y TP Đà Nẵng phát động phong trào trồng thuốc nam chữa bệnh. Thuốc nam được các lương y thu hái ở địa phương, Trạm y tế và hộ gia đình để khám chữa bệnh phục vụ nhân dân...

Vườn thuốc nam mẫu trên sân thượng tầng 3 của Hội Đông y TP Đà Nẵng.

Vườn thuốc nam mẫu trên sân thượng tầng 3 của Hội Đông y TP Đà Nẵng.

Lương y Bùi Thị Hoa - Phó Chủ tịch Hội Đông y TP Đà Nẵng cho biết, hội đã xây dựng vườn cây thuốc nam tại thôn An Châu (xã Hòa Phú, H. Hòa Vang) với tổng diện tích 3.000m2... Vườn “vàng xanh” gồm 80 chủng loại cây thuốc nam, có loại trồng từ 10 đến 100 cây thuốc, có nhiều cây thuốc quý phù hợp với thổ nhưỡng địa phương như: cây đau xương, hà thủ ô, thiên niên kiện, bồ công anh, thiên môn, mạch môn, hy thiêm, huyết dụ, cam thảo, hoắc hương, kim ngân hoa… được chăm sóc theo hướng hữu cơ, tuyệt đối không sử dụng hóa chất. Lương y Bùi Thị Hoa cho biết: “Thực tế cho thấy, cây thuốc nam dễ trồng, mau phát triển và hầu như không có sâu bệnh. Hội Đông y các quận, huyện luân chuyển đến học tập, trồng mới, kết hợp tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân biết cách trồng và sử dụng cây thuốc nam. Cây thuốc nam không chỉ đơn thuần là cây dược liệu dùng để chữa bệnh mà còn là cây cảnh quan, cây ăn lá và cây ăn quả…”.

Cũng theo lương y Bùi Thị Hoa, thực hiện thi đua “Trồng cây thuốc nam chữa bệnh có hiệu quả”, “Cây thuốc vườn nhà”, thực hiện mục tiêu y tế gia đình, kinh tế gia đình và bảo vệ cảnh quan môi trường, Hội Đông y vận động hội viên trồng vườn thuốc nam đảm bảo được nguồn dược liệu sạch, chất lượng và an toàn trong việc khám chữa bệnh phục vụ nhân dân tại địa phương và giải quyết việc làm cho một số người dân tại xã Hòa Phú (H. Hòa Vang). Cuối năm 2019, vườn cây thuốc nam bắt đầu được khai thác chuyển giao cho Phòng Chẩn trị YHCT Thiên Bảo ngay ở địa bàn thôn để điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Hội đang cung cấp cây giống và đảm bảo đầu ra cho các khu vực trồng cây thuốc nguyên liệu…

Song song đó, hội cũng đầu tư hỗ trợ một phòng khám Đông y và xây dựng vườn thuốc nam mẫu ngay trong khuôn viên Trạm xá quân dân y kết hợp tại thôn Giàn Bí (xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang). Lương y Trần Phước Cầu, Trần Đình Niêm và các lương y ở Hội Đông y Q. Cẩm Lệ thường xuyên trực khám bệnh, châm cứu miễn phí các ngày thứ bảy, chủ nhật tại Phòng khám Đông y và chăm sóc, bảo quản vườn thuốc nam mẫu. Hội Đông y hỗ trợ phòng khám Đông y tai Trạm xá quân dân y kết hợp ở thôn Giàn bí đã trở thành mô hình tiêu biểu về Đông – Tây y kết hợp tuyến cơ sở trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Chủ tịch Hội Đông y TP Đà Nẵng Nguyễn Minh Sơn cho biết, Hội Đông y TP Đà Nẵng tiếp tục duy trì và phát triển 14 vườn thuốc nam (4 tập thể và 10 của hội viên), những cây thuốc nam tại thôn An Châu (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang), những cây thuốc nam thu hái được chuyển giao cho phòng chẩn trị YHCT Thiên Bảo cùng với các loại cây thuốc hái trong tự nhiên, khám chữa bệnh miễn phí hoàn toàn cho bệnh nhân tại H. Hòa Vang. Ngoài ra, vườn thuốc nam còn được sinh viên các trường, học viện y dược học cổ truyền Việt Nam, Đại học Y dược Đà Nẵng, ĐH Duy Tân, ĐH Đông Á đến tham quan, nghiên cứu và thực nghiệm… Đồng thời, Hội Đông y TP Đà Nẵng tiếp tục nhân rộng các vườn thuốc nam tiếp theo, điển hình như Hội Đông y Q. Sơn Trà trồng vườn thuốc nam thứ 2 tại xã Hòa Phú (H. Hòa Vang) với diện tích 400m2, nhằm tạo thêm nguồn dược liệu để chữa bệnh cho nhân dân. ..

Ông Nguyễn Tấn Cường – Chủ tịch Hội Đông y Q. Sơn Trà cho biết, trên địa bàn quận có 18 phòng chẩn trị và một số cơ sở kinh doanh thuốc đông y. Các cơ sở này đáp ứng được một phần như cầu dược liệu của các lương y, đa số các hộ gia đình hội viên đều có trồng cây thuốc nam phổ biến nhất tại các phường: Thọ Quang, Mân Thái, An Hải Bắc… “Hội Đông Y TP Đà Nẵng tiếp tục phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Trồng cây thuốc nam chữa bệnh có hiệu quả” duy trì trồng vườn thuốc nam, bổ sung, thay thế cây thuốc thường xuyên để có nguồn dược liệu tại chỗ chữa bệnh cho nhân dân…Ngoài ra, Hội tiếp tục duy trì phòng khám Đông y tại Trạm quân dân y kết hợp xã Hòa Bắc, trước mắt giao cho Hội Đông y Q. Cẩm Lệ, Hội Đông y H. Hòa Vang thứ 7 hằng tuần lên khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Hòa Bắc, tiếp tục vận động Hội Đông y các quận, huyện, chi hội hỗ trợ thuốc chữa bệnh để duy trì phòng khám Đông y…”, ông Nguyễn Minh Sơn khẳng định.

L.HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_227315_da-nang-bao-ton-va-phat-trien-nguon-vang-xanh-.aspx