Đà Nẵng: Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP đối với ông Nguyễn Xuân Anh

Sáng 24/11, 100% đại biểu tham dự kỳ họp thứ 5 (bất thường) của HĐND TP Đà Nẵng đã biểu quyết bãi nhiệm Chủ tịch HĐND TP, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh (vắng mặt tại kỳ họp).

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho hay, ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng tại kỳ họp lần thứ nhất của HĐND TP Đà Nẵng khóa này.

100% đại biểu HĐND TP Đà Nẵng tham dự kỳ họp bất thường sáng 24/11 đã biểu quyết bãi nhiệm Chủ tịch, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh (Ảnh: HC)

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng Đoàn HĐND TP Đà Nẵng và căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng thống nhất trình ra kỳ họp thứ 5 (bất thường) HĐND TP Tờ trình đề nghị xem xét bãi nhiệm Chủ tịch HĐND TP, bãi nhiệm đại biểu HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Sau khi tiến hành thảo luận, đã có 48/48 đại biểu HĐND TP Đà Nẵng có mặt tại kỳ họp (vắng ông Nguyễn Xuân Anh) biểu quyết thông qua Nghị quyết tán thành nội dung Tờ trình của Thường trực HĐND TP Đà Nẵng, đạt tỉ lệ 97,95% so với tổng số 49 đại biểu HĐND TP Đà Nẵng.

Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Đà Nẵng cũng giao Thường trực HĐND TP hoàn tất thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc bãi nhiệm Chủ tịch HĐND TP, đại biểu HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Nho Trung nêu rõ, thời gian từ nay đến kỳ họp cuối năm 2017 không còn nhiều trong khi khối lượng công việc của kỳ họp rất lớn và rất nặng nề với trên 50 báo cáo, tờ trình trên tất cả các lĩnh vực.

Hiện UBND TP Đà Nẵng đã chuyển tài liệu, các Ban của HĐND TP đang tiến hành thẩm tra theo chức năng. Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng cũng đã chủ động lập riêng chuyên mục về kỳ họp lần thứ 6 trên trang web của HĐND TP và đang đăng tải các thông tin liên quan của kỳ họp này.

“Tôi đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND TP phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân TP, thực hiện tốt việc giám sát tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND TP, đồng thời chủ động, dành thời gian nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị tốt nội dung thảo luận, chất vấn, đề xuất các giải pháp căn cơ và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo, góp phần nâng cap chất lượng, hiệu quả của kỳ họp cuối năm 2017 của HĐND TP!” – ông Nguyễn Nho Trung nói.

Hải Châu

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/da-nang-bai-nhiem-chuc-vu-chu-tich-hdnd-tp-doi-voi-ong-nguyen-xuan-anh-post245602.info