Đà Nẵng: Ảnh hưởng nhẹ của bão, hàng loạt cây xanh đã bật gốc

Tàu chìm, cây đổ hàng loạt đè bẹp ô tô, giao thông ách tắc cục bộ trong đêm 30, sáng 31-10 tại TP Đà Nẵng do mưa to, gió từ hoàn lưu của bão số 5.

Theo ghi nhận của phóng viên, khuya 30-10 và rạng sáng 31-10, hàng loạt cây xây tại các tuyến phố lớn ở TP Đà Nẵng như Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Văn Linh,… bị gió làm gãy đổ hàng loạt.

Tại đường Lê Hồng Phong, cây phượng to bật gốc đổ đè bẹp phần đầu một chiếc ô tô đậu ngay bên đường, nhưng không gây thiệt hại về người.

Cây xanh bật gốc đè bẹp phần đầu của ô tô đậu trên đường

Cây xanh bật gốc đè bẹp phần đầu của ô tô đậu trên đường

Dù chỉ bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, tuy nhiên hàng loạt cây xanh tại TP Đà Nẵng bị bật gốc, chắn ngang mặt đường gây ách tắc giao thông cục bộ. Trước tình trạng này, lực lượng chức năng đã ra quân dọn dẹp các cây ngã đổ để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và phương tiện.

Đáng nói, do ảnh hưởng của bão số 5, sóng lớn đã đánh chìm tàu cá ĐNa 27028 của ông Đinh Ký Lộc Phước (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Tàu bị sóng to đánh đắm khi đang neo đậu ngay tại khu vực trước Trạm CT15.

Hiện chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Sơn Trà cùng gia đình đang tìm cách trục vớt.

Một số hình ảnh thiệt hại tại Đà Nẵng do ảnh hưởng bão số 5 vào đất liền:

Nhiều cây lớn bật gốc tại đường Bạch Đằng

Cảnh tan hoang tại các hàng quán ven biển Đà Nẵng

Cây xanh tại các tuyến phố lớn như Nguyễn Văn Linh, Bạch Đằng, Trần Phú đổ rạp, ảnh hưởng đến lưu thông khu vực

Lực lượng chức năng ra quân xử lý cây xanh, trả lại cảnh quan cho khu vực

Quang Luật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/da-nang-anh-huong-nhe-cua-bao-hang-loat-cay-xanh-da-bat-goc-20191031133620782.htm