Đà Nẵng: Án mạng vì karaoke 'di động'

Lê Công Bình (31 tuổi, trú tại thị xã Điện bàn, tỉnh Quảng Nam) đã đâm chết Trần Văn Thắng (32 tuổi, trú tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) do Thắng hát karaoke 'di động' (loa 'kẹo kéo') gây ồn ào.

Chiều 14/3, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, sau khi gây án mạng và ra đầu thú tại Công an phường Hòa Khánh Nam; Lê Công Bình (31 tuổi, trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã bị tạm giữ hình sự phục vụ điều tra.

Lê Công Bình tại trụ sở công an. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Lê Công Bình tại trụ sở công an. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Theo thông tin từ Công an quận Liên Chiểu: Chiều 13/3, Trần Văn Thắng cùng một số người tổ chức ăn nhậu trước khu nhà trọ ở kiệt (ngõ) 119/3 đường Phạm Như Xương rồi mở loa “kẹo kéo” để hát hò.

Công an lấy lời khai ban đầu của Lê Công Bình. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Lê Công Bình yêu cầu Thắng ngừng hát để mọi người trong khu trọ nghỉ ngơi nhưng không được Thắng đồng ý. Trong lúc 2 bên cãi vã, Bình dùng dao đâm Thắng tử vong.

B. Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/da-nang-an-mang-vi-karaoke-di-dong-5712272.html