Đà Nẵng: 7 người thoát chết trong ngôi nhà bốc cháy dữ dội

Sau tiếng nổ lớn, lửa bùng phát lên từ hộp công tơ điện, ngôi nhà bị “bà hỏa” bao trùm. May mắn 7 người trong nhà đã thoát được ra ngoài.

Rạng sáng 11/10, tại ngôi nhà số 151 Đống Đa (quận Hải Châu, Đà Nẵng) xảy ra vụ cháy dữ dội khiến cả khu phố náo loạn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đức Hoàng

Theo anh Nguyễn Văn Tả (SN 1979) – người thoát nạn trong vụ cháy, cho biết khi cả nhà đang nằm ngủ thì nghe tiếng nổ lớn từ hộp công tơ điện. Sau đó lửa bùng phát lên và nhanh chóng cháy lây lan ra cả nhà.

“Cả nhà tìm cách dập lửa nhưng do lửa cháy lây lan nhanh quá nên mọi người tìm cách thoát ra ngoài”, anh Tả cho biết.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy TP Đà Nẵng đã điều động hàng chục lượt xe cứu hỏa, cán bộ chiến sỹ tới hiện trường khống chế ngọn lửa.

Nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Đức Hoàng

Được biết, đây là ngôi nhà được thuê lại để làm tiệm sửa chữa máy in. Vì thế có nhiều vật dụng dễ bén lửa. Ngọn lửa còn cháy lây lan sang hai ngôi nhà lân cận khiến nhiều vật dụng bị thiêu rụi.

Đến gần 7h sáng cùng ngày, lực lượng PCCC mới dập tắt ngọn lửa hoàn toàn.

Tại hiện trường, toàn bộ tài sản trong nhà và 2 xe máy bị “bà hỏa” thiêu rụi hoàn toàn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Đức Hoàng

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/da-nang-7-nguoi-thoat-chet-trong-ngoi-nha-boc-chay-du-doi-20161011090624671.htm