Đà Nẵng: 57 công dân Việt Nam được về nhà sau 14 ngày cách ly

Sáng ngày 9-3, 57 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc được cách ly tại trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Xanh- Đồng Nghệ (Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng) được về nhà sau 14 ngày cách ly.

Theo đó, những công dân này được khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe và hạn chế đi lại sau khi trở về nhà. Đây là những công dân có mặt trên chuyến bay từ tâm dịch TP Daegu (Hàn Quốc) đáp xuống sân bay Đà Nẵng ngày 24-2.

>>> Những hình ảnh ghi nhận ngày về nhà của 57 công dân sau 14 ngày cách ly:

Các công dân lần lượt được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt lần cuối trước khi được rời khỏi địa điểm cách ly sau 14 ngày sống tách biệt

Các công dân lần lượt được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt lần cuối trước khi được rời khỏi địa điểm cách ly sau 14 ngày sống tách biệt

Sau những giây phút căng thẳng, nụ cười đã rạng rỡ trên những khuôn mặt của 57 công dân. Họ chụp ảnh với nhau để ghi lại những khoảng khắc đã sống cùng nhau trong khu cách ly này

Các công dân xếp đồ đạc, hành lý của mình

Trong thời gian chờ đợi các thủ tục, các công dân thư giãn bằng cách lướt mạng, chơi trò chơi điện tử. Suốt 14 ngày cách ly, điện thoại di động là kênh kết nối họ với người thân và bên ngoài

Sở Y tế TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận cho các công dân theo quy định của Bộ y tế, đủ điều kiện để về lại địa phương tái hòa nhập cộng đồng

Xe buýt đưa các công dân về quê hoặc ra sân bay luôn được khử trùng khi ra vào khu cách ly

XUÂN QUỲNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/da-nang-57-cong-dan-viet-nam-duoc-ve-nha-sau-14-ngay-cach-ly-650199.html