Đà Nẵng: 5 công dân Hàn Quốc đến từ vùng dịch đồng ý cách ly tập trung tại bệnh viện Phổi

5 công dân Hàn Quốc đến từ vùng dịch hiện đang sống tòa tại nhà Azura Đà Nẵng đã đồng ý đến cách ly tập trung 14 ngày theo đúng quy định.

Ngày 1/3, Trung tâm y tế quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã có báo cáo nhanh liên quan đến trường hợp 5 công dân Hàn Quốc đến từ vùng dịch virus Corona (Covid-19) đang sống tại tòa nhà Azura (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Theo đó, vào lúc 10h ngày 27/2, tổ giám sát phòng chống dịch Covid-19 của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà phối hợp UBND phường An Hải Bắc đến căn hộ số 2706 thuộc tòa nhà Azura, để xác minh và tư vấn cho 1 công dân Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 21/2 từ vùng dịch Daegu của Hàn Quốc.

Lúc này, du khách này tên Cho Y. (SN 1982, nam) sống chung với 4 người khác gồm: Kim E. (SN 1993. nữ, nhập cảnh vào Việt Nam từ 14/01/2020); Kim M. (SN 1984, nam; nhập cảnh vào Việt Nam từ Việt Nam từ 14/01/2020); Han K. (SN 1989, nam, nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 8/2/2020) và Kim Y. K. (SN 1997, nam, nhập cảnh Việt Nam từ ngày 22/1/2020).

5 công dân Hàn Quốc từ tòa nhà Azura đã đồng ý đến cách ly tập trung tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng từ ngày 27/2. (Ảnh minh họa).

5 công dân Hàn Quốc từ tòa nhà Azura đã đồng ý đến cách ly tập trung tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng từ ngày 27/2. (Ảnh minh họa).

Vào thời điểm này, cả 5 người đều có sức khỏe bình thường, không sốt, không họ, không khó thở. Sau khi nghe tư vấn, giải thích về chính sách của Việt Nam, 5 công dân Hàn Quốc đồng ý đến cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày 21/2, tại bệnh viện Phổi thành phố Đà Nẵng.

Cho đến nay, tất cả các công dân trên luôn được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện Phổi và sức khỏe suốt quá trình theo dõi đều bình thường. Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã hướng dẫn chủ căn hộ có biện pháp vệ sinh phòng bệnh tại chỗ và không có chủ trương xử lý hóa chất trong trường hợp này.

Qua xác minh của Tổ giám sát, liên quan các thông tin lan truyền mạng xã hội về việc một số người Hàn Quốc đang sống tại tòa nhà Azura bị sốt và Trung tâm y tế quận Sơn Trà xử lý hóa chất là không chính xác.

Thông tin thêm của Sở Y tế TP Đà Nẵng, từ 13h30' ngày 29/2 đến 8h00 ngày 01/3, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận 03 trường hợp (02 người Việt Nam, 01 người Đức); đồng thời cho xuất viện 13 trường hợp người Việt Nam và 02 người nước ngoài nghi ngờ mắc Covid-19. Thêm 12 mẫu xét nghiệm Âm tính với Covid-19.

Còn từ 8h đến 13h30' ngày 01/3, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không ghi nhận các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19. Tổng cộng có 143 mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19. Không có trường hợp dương tính với Covid-19.

Hiện tại sức khỏe các trường hợp nghi ngờ đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ. Giám sát tại cộng đồng 19 trường hợp. Tất cả đều có sức khỏe bình thường. Đang theo dõi tại các khu cách ly tập trung có 611 trường hợp.

N. Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/da-nang-5-cong-dan-han-quoc-den-tu-vung-dich-dong-y-cach-ly-tap-trung-tai-benh-vien-phoi-d118415.html