Đà Nẵng: 40 người tiếp xúc gần 2 du khách Anh đều có kết quả âm tính

40 mẫu bệnh phẩm này là của những người đã tiếp xúc trực tiếp với 2 công dân Anh dương tính với virus corona. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Y tế, những người này vẫn phải cách ly 14 ngày để theo dõi.

Sáng 10/3, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng cho biết 40 mẫu bệnh phẩm của những người đã tiếp xúc trực tiếp với 2 công dân Anh đều có kết quả âm tính với virus corona. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Y tế, những người này vẫn phải cách ly 14 ngày để theo dõi.

Những người này vẫn phải tiếp tục cách ly 14 ngày để theo dõi.

Những người này vẫn phải tiếp tục cách ly 14 ngày để theo dõi.

Hai công dân Anh này đi trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) đến Hà Nội lúc 4h30 ngày 2/3. Họ đi cùng chuyến bay với bệnh thứ 17 bị mắc Covid-19 tại Việt Nam (2 vị này ngồi ghế 4D và 4G).

Ở đây, 2 vị khách chỉ ở sân bay Nội Bài rồi tiếp tục đáp chuyến bay VN163 (ghế 2C và 2A) đến Đà Nẵng lúc 10h20 cùng ngày. Từ sân bay Đà Nẵng, 2 người đàn ông quốc tịch Anh được tài xế đón về khách sạn trên đường Nguyễn Văn Linh.

Đến chiều 8/3 Sở Y tế Đà Nẵng công bố kết quả xét nghiệm hai du khách người Anh dương tính với Covid-19. Ngay sau đó, ngành y tế địa phương đưa 2 người này vào Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị.

Được biết, trong thời gian này, 2 công dân Anh đã đến nhiều địa điểm khác ở Đà Nẵng và Hội An tham quan, chơi thể thao và ăn uống. Nhà chức trách địa phương đã xác định danh tính những người tiếp xúc với 2 người ngoại quốc để cách ly, xét nghiệm.

Bích Liên (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/y-te/da-nang:-40-nguoi-tiep-xuc-gan-2-du-khach-anh-deu-co-ket-qua-am-tinh-49902.html