Đà Nẵng 4 người thiệt mạng trong đợt ngập lụt lịch sử

Ngày 15/10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức cuộc họp khẩn với các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan để ứng phó, khắc phục hậu quả đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5.

Đợt mua lớn lịch sử đã khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn thành phố bị ngập nặng.

Đợt mua lớn lịch sử đã khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn thành phố bị ngập nặng.

Do ảnh hưởng của bão số 5 (SONCA), từ chiều ngày 14/10 đến rạng sáng 15/10/2022, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có mưa đặc biệt lớn, lượng mưa phổ biến từ 400-700mm, nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn thành phố bị ngập nặng, giao thông chia cắt, một số khu vực bị sạt lở, ngập sâu phải sơ tán người dân, gây khó khăn trong công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn của các lực lượng chức năng.

Theo thống kê, đến sáng 15/10, TP Đà Nẵng ghi nhận 4 người thiệt mạng trong đợt mưa lũ lịch sử. Các nạn nhân là sinh viên V.H.N.T. (sinh năm 2006, quê Quảng Bình), bị đuối nước tại khu vực đường Mẹ Suốt. Người thứ hai là ông L.M.T. (sinh năm 1964) bị đuối nước do đi đánh bắt cá. Một trường hợp khác sinh năm 1935, trú đường Trưng Nữ Vương, bị đuối nước tại nơi thường trú. Ngoài ra, một cán bộ Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) gặp tai nạn giao thông, tông vào dải phân cách, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo Công an TP Đà Nẵng, để ứng phó với đợt mưa lũ dồn dập tối 14 và rạng sáng 15/10, Công an TP Đà Nẵng đã huy động toàn bộ lực lượng tham gia để ứng cứu người dân đến nơi an toàn.

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cũng cho biết, việc sơ tán người dân tại các điểm ngập sâu được triển khai ngay trong đêm 14/10. Cụ thể, tại quận Thanh Khê đã sơ tán 30 người tại khu vực Khe Cạn lên trường Lê Văn Tám. Quận Cẩm Lệ sơ tán khoảng 345 người tới nơi an toàn; 8 trường hợp người dân đi đường bị nước cuốn đã được cứu hộ kịp thời.

UBND huyện Hòa Vang đã sơ tán 382 hộ/1.440 khẩu. Xã Hòa Bắc đã đưa người làm rừng xuống nơi an toàn (khoảng 58 người), cứu nạn người dân ở khu vực Hội Yên. Xã Hòa Nhơn điều ca nô đặc chủng cứu nạn người dân ở khu vực Túy Loan Tây 1 Hòa Phong; các hộ dân ở thôn Phước Hưng Nam…

Nhằm khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ, Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy phương châm “4 tại chỗ”, chủ động trong công tác khắc phục thiệt hại của bão số 5, với tinh thần khẩn trương, kịp thời, trực tiếp đến từng hộ dân, từng cơ sở kinh tế, xã hội trên địa bàn. Đồng thời, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các trường hợp bị thiệt hại, các gia đình có người bị thương vong nhanh chóng vượt qua khó khăn, sớm khôi phục hoạt động sản xuất và ổn định cuộc sống.

BM

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/da-nang-4-nguoi-thiet-mang-trong-dot-ngap-lut-lich-su-20221015134110.htm