Nguy cơ thảm họa sinh thái từ tàu chở hóa chất bốc cháy ngoài khơi Sri Lanka

Hải quân Sri Lanka cho biết, tàu chở hàng tấn hóa chất bị cháy ngoài khơi bờ biển phía Tây của Sri Lanka đang chìm dần. Đây là một trong những thảm họa hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử Sri Lanka.

Tàu mang số hiệu MV X- Press, được đăng ký tại Singapore, chở 1.486 chất hóa học bao gồm 25 tấn acid nitric cùng các loại hóa chất khác. Con tàu này đã neo đậu ngoài khơi bờ biển phía tây khi một đám cháy bùng phát vào ngày 20/5. Đến ngày 1/6, các nhà chức trách mới kiểm soát được hoàn toàn đám cháy.

Khói bốc lên từ tàu MV X-Press Pearl bốc cháy ngoài khơi Cảng Colombom, Sri Lanka ngày 26/5/2021. Ảnh: Reuters

Khói bốc lên từ tàu MV X-Press Pearl bốc cháy ngoài khơi Cảng Colombom, Sri Lanka ngày 26/5/2021. Ảnh: Reuters

Nhiều container chứa hóa chất bị cháy đã rơi xuống biển. Các chuyên gia cho biết hàng tấn hạt nhựa đã tràn vào bờ biển, tạo ra một trong những cuộc khủng hoảng môi trường lớn nhất mà nước này phải đối mặt trong nhiều thập kỷ. Thảm họa này có thể tồi tệ hơn nữa nếu hơn 320 tấn dầu trên tàu tràn ra Ấn Độ Dương.

Chính phủ Sri Lanka đã cấm đánh bắt cá dọc theo 80 km đường bờ biển và huy động hàng trăm binh sĩ để làm sạch bãi biển./.

Phạm Hà/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nguy-co-tham-hoa-sinh-thai-tu-tau-cho-hoa-chat-boc-chay-ngoai-khoi-sri-lanka-862889.vov