Đà Nẵng: 3 tàu cá cháy lớn khi đang neo đậu tại bờ

Vào khoảng 5 giờ 40 ngày 14-2 (mùng 3 Tết Tân Sửu), Ban quản lý cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) phát hiện khói lửa bốc lên từ một tàu cá đang neo đậu tại đây.

Lúc này, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan rộng sang 2 tàu cá còn lại. Ban quản lý cùng người dân dùng các phương tiện tại chỗ để chữa cháy, đồng thời thông báo đến lực lượng phòng cháy chữa cháy để ứng cứu.

Vụ cháy đã tạo cột khói cao hàng chục mét

Vụ cháy đã tạo cột khói cao hàng chục mét

Nhận tin báo, lực lượng PCCC-CHCN Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng các lực lượng Bộ đội Biên phòng huy động 2 tàu, 5 xuồng, 7 xe chữa cháy cùng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng có mặt, trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Ghi nhận tại hiện trường, các tàu cá bị cháy đều đang neo đậu khu vực giữa âu thuyền, cách xa bờ, lửa cháy lớn, cột khói cao hơn chục mét. Lực lượng chữa cháy phải phối hợp cùng tàu cá ngư dân lai dắt số tàu gặp nạn vào gần khu vực cầu cảng để các xe chuyên dụng dễ tiếp cận và không cháy lan sang các tàu khác.

Lực lượng chức năng phải kéo các tàu vào gần bờ để tiện dập tắt đám cháy

Đến 7 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cơ bản đã khống chế đám cháy. Tuy nhiên, nhiều vật liệu trên tàu vẫn còn và liên tục cháy âm ỉ. Đại tá Lê Ngọc Hai chỉ đạo các chiến sĩ dùng nước cùng bột foam phun cách quãng, ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ

Thống kê ban đầu, hỏa hoạn khiến 3 tàu cá số hiệu tỉnh Bình Định bị cháy hoàn toàn cabin và ngư lưới cụ. Đây là các tàu công suất lớn, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Vụ cháy không có thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ.

NGUYỄN CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/da-nang-3-tau-ca-chay-lon-khi-dang-neo-dau-tai-bo-713983.html