Đà Nẵng: 22 vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông

Sở GTVT Đà Nẵng cho hay, trên địa bàn TP hiện có 22 vị trí tiềm ẩn TNGT. Trong đó quận Sơn Trà 5 vị trí, Thanh Khê 2 vị trí, Liên Chiểu 2 vị trí, Cẩm Lệ 5 vị trí và huyện Hòa Vang 8 vị trí.

Báo cáo tại cuộc họp ngày 9/10 do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì để nghe báo cáo phương án xử lý các vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông (TNGT) đợt 2/2018, Sở GTVT Đà Nẵng cho hay, trên địa bàn TP hiện có 22 vị trí tiềm ẩn TNGT. Trong đó quận Sơn Trà 5 vị trí, Thanh Khê 2 vị trí, Liên Chiểu 2 vị trí, Cẩm Lệ 5 vị trí và huyện Hòa Vang 8 vị trí.

Đường Ngô Quyền là một trong những tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Đường Ngô Quyền là một trong những tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Cụ thể, trên địa bàn quận Sơn Trà, các nút giao thông Võ Văn Kiệt – Tô Hiến Thành, Hồ Nghinh – Dương Đình Nghệ, Hồ Thấu – Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Thọ - Nguyễn Đăng Giai, Ngô Quyền – Võ Văn Kiệt... đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Nguyên nhân chủ yếu do lưu lượng xe lưu thông nhiều, các xe tải, xe container chạy nhanh, nút giao vòng xuyến rộng.

Tại quận Thanh Khê có 2 vị trí đường Lý Thái Tổ, Hùng Vương (đoạn từ Ông Ích Khiêm đến Lý Thái Tổ) và đoạn làn xe rẽ phải từ đường Nguyễn Tri Phương vào sân bay Đà Nẵng, từ hướng sân bay rẽ phải ra đường Nguyễn Tri Phương có lưu lượng tham gia giao thông cao, ô tô thường xuyên đậu đỗ.

Đặc biệt, trên địa bàn huyện Hòa Vang có nhiều tuyến đường không đảm bảo ánh sáng trong khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao, vạch sơn mờ, các phương tiện tham gia giao thông lại thường lấn làn gây mất an toàn giao thông.

Nổi cộm như đường vào mỏ đá Hòa Nhơn, ngã tư chợ Lệ Trạch đến Quảng Nam và nút giao QL 1A; đoạn nút giao đường cao tốc và đường tránh Nam Hải Vân tại QL 14B; nút giao đường Vành đai phía Nam đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nút giao ĐH4 tại Miếu Bông – Lệ Trạch – QL 1A…

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Ban An toàn giao thông TP, Sở GTVT sớm triển khai biện pháp xử lý các vị trí tiềm ẩn tai nạn để hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra TNGT; nghiên cứu triển khai việc lắp đặt biển báo, đèn, camera xử lý vi phạm trên tuyến, bổ sung vạch sơn phân làn, vạch tim đường và một số vị trí vạch đi bộ bị mờ.

Đặc biệt Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Ban An toàn giao thông TP, Sở GTVT thực hiện nghiêm việc cấm các xe tải có tải trọng hàng hóa trên 7,5 tấn lưu thông trong giờ cao điểm từ 6h30 – 8h và từ 16h30 – 18h trên tuyến đường ĐT605 đoạn bắt đầu cách nút giao QL 1A 50m đến điểm kết thúc ở khu dân cư gần giáp Quảng Nam.

Đồng thời thường xuyên phối hợp với Công an các quận, huyện tiến hành tổng kiểm tra rà soát, báo cáo các trường hợp gây mất an toàn giao thông, sớm triển khai biện pháp xử lý các vị trí tiềm ẩn tai nạn để hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra tai nạn giao thông

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Công viên – Cây xanh cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn dọc tuyến ĐT605 – khu vực Hòa Tiến; yêu cầu Sở TN-MT chỉ đạo Công ty CP Môi trrường đô thị vệ sinh mặt đường tuyến QL 14B để không cản trở thoát nước khi trời mưa, tránh tái diễn tình trạng nước mưa mang đất cát ra đường, đặc biệt trên đoạn khu vực Trung tâm Gành chính huyện Hòa Vang – Ngã tư Hòa Khương.

HẢI CHÂU

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/da-nang-22-vi-tri-tiem-an-tai-nan-giao-thong-post278361.info