Đà Nẵng: 2 nam bảo vệ liều mình nhảy sông cứu người tự tử

Nghe tiếng hô hoán, 2 người bảo vệ đã liều mình nhảy theo người tự tử. Sau những phút 'đánh vật' với 'hà bá', 2 người này đã đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Theo đó, khoảng 12h30 ngày 26/4, nhiều người lưu thông qua lại trên cầu Hòa Xuân, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng bất ngờ thấy một nam thanh niên trèo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông.

Một số nhân chứng thuật lại với PV rằng, lúc bấy giờ người thì luống cuống chưa biết xử lý thế nào, người thì la hét kêu cứu...

Từ tiếng la hét đó, anh Đào Hoàng Phương và Trà Thanh Hạnh, là bảo vệ của một khu đô thị sinh thái gần đó đã nhanh chóng chạy đến.

Em M. được cứu sống và đưa đi cấp cứu.

"2 anh này rất nhanh. Họ quan sát, rồi cởi đồ bảo vệ và phối hợp cùng nhau nhảy theo cứu nam thanh niên", một nhân chứng nói.

Khoảng gần 30 phút chiến đấu với "hà bá", anh Phương và anh Hạnh đã tiếp cận dùng phao cứu sinh đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Lúc này, nạn nhân đang trong tình trạng hốt hoảng và bị đuối sức. Cùng lúc này, xe cấp cứu cũng được điều động tới để đưa nạn nhân đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Theo anh Phương do khúc sông chảy xiết nên việc tiếp cận nạn nhân rất khó. Tuy nhiên, may mắn là nam thanh niên kia bám được vào một cột tiêu giữa sông. “Chúng tôi chỉ biết bơi thật nhanh rồi quăng phao cho nạn nhân. Rất may là nam thanh niên đã được chúng tôi đưa vào bờ an toàn. Nạn nhân vẫn còn tỉnh là chúng tôi vui rồi”, anh Phương chia sẻ.

Được biết, nạn nhân là Hồ Văn M. (SN 2000, trú xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Hiện, chưa rõ nguyên nhân gì dẫn đến hành động dại dột của M.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/da-nang-2-bao-ve-lieu-minh-nhay-song-cuu-nguoi-tu-tu-a368038.html