Đà Nẵng 149/150 trường hợp nghi ngờ do Covid-19 đã ra viện

Thông tin từ Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, từ 13 giờ 30 phút chiều 14-2 đến 8 giờ sáng 15-2, trên địa bàn thành phố không ghi nhận thêm trường hợp nghi ngờ do Covid-19.

 Các lực lượng trên địa bàn phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vệ sinh khu vực công cộng để phòng ngừa dịch bệnh.

Các lực lượng trên địa bàn phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vệ sinh khu vực công cộng để phòng ngừa dịch bệnh.

Tại TP Đà Nẵng hiện chỉ theo dõi 1 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19. Đến nay, Đà Nẵng đã theo dõi 150 trường hợp tại bệnh viện, trong đó: 149 trường hợp đã xuất viện. Hiện đã có 110 mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19; chưa có trường hợp dương tính với Covid-19. Hiện tại sức khỏe của trường hợp nghi ngờ tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ. Giám sát tại cộng đồng có 15 trường hợp, tất cả đều có sức khỏe bình thường. Trong ngày 14-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố giám sát 58 tàu bay với 4.951 người nhập cảnh.

Để phòng dịch Covid-19, tối 14-2, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng đã ban hành văn bản số 345/ SGDĐT-CTrTT về việc học sinh, học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ học. Theo đó, học sinh, học viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố tiếp tục được nghỉ học đến hết tháng 2. Các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc các văn bản liên quan đến phòng dịch; giáo viên tiếp tục hướng dẫn học sinh tự ôn tập, làm bài tập tại nhà.

Đại học Đà Nẵng cũng có công văn khẩn số 512 cho sinh viên tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 23-2. Riêng đối với sinh viên quốc tế tạm thời chưa quay lại Việt Nam cho đến khi có thông báo của nhà trường.

Tin, ảnh: THÀNH NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/da-nang-149-150-truong-hop-nghi-ngo-do-covid-19-da-ra-vien-610085