Đà Nẵng: 100% mẫu xét nghiệm của người làm việc tại Trung tâm hành chính âm tính với SARS-CoV-2

Chiều 10/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) cho biết, 1.376/1.376 mẫu xét nghiệm của những người làm việc tại tòa nhà Trung tâm hành chính TP này (do Trung tâm Y tế quận Hải Châu gửi đến) có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng giảm 50% lượng người làm việc thường xuyên kể từ ngày 6/5 do có trường hợp F1 là lãnh đạo chủ chốt Sở Tư pháp. Ảnh Bình Nguyên.

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng giảm 50% lượng người làm việc thường xuyên kể từ ngày 6/5 do có trường hợp F1 là lãnh đạo chủ chốt Sở Tư pháp. Ảnh Bình Nguyên.

Như tin đã đưa, sáng 9/5, Trung tâm Y tế quận Hải Châu phối hợp với Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp gộp nhóm (10 người/nhóm) cho gần 1.400 người làm việc tại tòa nhà Trung tâm hành chính TP này ở số 24 đường Trần Phú do có cán bộ chủ chốt cấp sở là F1.

Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Hà Bắc cho biết, đã thực hiện giảm 50% số lượng công chức, viên chức làm việc ở Tòa nhà kể từ sáng ngày 6/5. Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng là nơi đặt trụ sở của hầu hết sở, ngành của TP Đà Nẵng với khoảng 2.000 người làm việc thường xuyên.

Trong một diễn biến liên quan, chiều 10/5, thông tin từ CDC Đà Nẵng cũng cho biết, 624/624 mẫu xét nghiệm của cư dân chung cư cao cấp F.home apartment nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Có 150 người nước ngoài trong số 624 người đang siinh sống tại chung cư cao cấp F.home apartment (Đà Nẵng). Ảnh Bình Nguyên.

Trước đó vào đêm 8/5 chính quyền quận Hải Châu (Đà Nẵng) thực hiện phong tỏa khẩn cấp chung cư cao cấp F.home apartment do có 3 trường hợp là F1 của các ca dương tính với SARS-CoV-2, làm việc tại Thẩm mỹ viện Amida (địa chỉ tại số 539 đường Điện Biên Phủ và 222 đường Phan Châu Trinh).

Bình Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/da-nang-100-mau-xet-nghiem-cua-nguoi-lam-viec-tai-trung-tam-hanh-chinh-am-tinh-voi-sars-cov-2-561929.html