Đà Nẵng: 100% lao động đã trở lại làm việc ổn định sau Tết

Ngày 25-2, ông Nguyễn Văn An - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng cho biết: Đến nay, 100% lao động đã đi vào làm việc hoàn toàn. Một số lao động còn thiếu hụt trong một vài ngày trước chủ yếu rơi vào các doanh nghiệp xác nhận là chưa được ngày làm việc nên chưa đi vào hoạt động.

Công nhân Công ty Cổ phần Dệt may 29-3 trở lại làm việc.

Ngày 25-2, ông Nguyễn Văn An - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng cho biết: Đến nay, 100% lao động đã đi vào làm việc hoàn toàn. Một số lao động còn thiếu hụt trong một vài ngày trước chủ yếu rơi vào các doanh nghiệp xác nhận là chưa được ngày làm việc nên chưa đi vào hoạt động. Vì vậy, tình trạng thiếu hụt lao động sau dịp lễ Tết năm nay đã không xảy ra. Theo số liệu thống kê mới nhất, thì ngay từ ngày 21-2 (mồng 6 tháng Giêng âm lịch), hàng loạt các doanh nghiệp đều ra quân lao động, sản xuất với khí thế sôi nổi và đến hết ngày 22-2 đã có 96,02% lao động đã trở lại làm việc ổn định.

Trước đó, Sở LĐ-TB&XH đã cùng các cơ quan liên quan, tổ chức chăm lo tốt cho lao động trên địa bàn TP để về quê ăn Tết. Hiện, trên địa bàn TP có 18.170 doanh nghiệp, HTX đang hoạt động với 345.881 lao động làm việc. Theo đó, tình hình an toàn lao động và báo cáo tình hình lao động trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán đã được Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng theo dõi, khảo sát tại 482 doanh nghiệp cho thấy tình hình tiền lương năm 2017, tiền thưởng Tết năm 2018 có phần ổn định, khả quan hơn các năm trước.

Trong năm 2017, tuy khó khăn nhưng các hoạt động của doanh nghiệp vẫn giữ được ổn định đến hết ngày 13-2 (28 tháng Chạp âm lịch), đối với người lao động đều ổn định, vui vẻ về quê nghỉ Tết với thời gian 7 ngày như cán bộ công chức. Tết Mậu Tuất, Liên đoàn lao động TP đã hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với 2.470 suất quà, trị giá mỗi suất là 500.000 đồng với tổng kinh phí là hơn 1,235 tỷ đồng; UBND TP cũng hỗ trợ cho công nhân lao động 1.500 suất quà Tết với tổng số tiền 750 triệu đồng; các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ 1.130 suất quà Tết với tổng số tiền 135 triệu đồng, các cấp công đoàn tổ chức hỗ trợ 45 chuyến xe và 5.000 vé tàu, xe để đưa công nhân ở xa về quê ăn Tết an toàn cùng gia đình.

l Ngày 24-2, tại Trung tâm hành chính H. Bình Sơn, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi (thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với UBND H. Bình Sơn tổ chức Sàn giao dịch việc làm phiên thứ 2, năm 2018.

Trong đợt tuyển dụng này, có 43 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia tuyển dụng qua sàn giao dịch việc làm đầu Xuân 2018, với nhu cầu tuyển dụng khoảng hơn 15.000 lao động. Cụ thể, hệ Đại học, Cao đẳng là hơn 3.600 lao động; hệ Trung cấp, công nhân kỹ thuật là hơn 6.000 lao động; Lao động phổ thông và có nghề là hơn 5.800 lao động. Ngoài ra, các đơn vị tuyển lao động xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản là hơn 1.000 chỉ tiêu; 5 cơ sở đào tạo nghề tuyển sinh 1.500 chỉ tiêu.

Các doanh nghiệp cũng đưa ra mức lương ưu đãi cụ thể đối với từng ngành nghề để lao động tham gia tuyển dụng dễ lựa chọn. Cụ thể, đối với ngành chế biến thủy sản, vận tải taxi, may công nghiệp, sản xuất nhựa, sửa chữa ô-tô, sản xuất dây thép... có mức lương dao động từ 3 đến 10 triệu đồng/tháng, tùy theo vị trí công việc.

Đối với lao động xuất khẩu đi Nhật Bản, mức lương khởi điểm từ 26- 28 triệu đồng cộng những khoản chi khác nâng tổng mức thu nhập lên 30-35 triệu đồng/tháng. Đối với lao động xuất khẩu đi Hàn Quốc, mức lương cơ bản từ 20-25 triệu đồng và tổng thu nhập 28-35 triệu đồng/tháng. Đối với lao động xuất khẩu đi Đài Loan, mức lương cơ bản 14 triệu đồng/tháng.

Ông Võ Duy Yên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi cho hay, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, Trung tâm đã tổ chức được 2 phiên giao dịch việc làm tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Qua đó, đã giải quyết việc làm cho khoảng 1.700 lao động.

LÊ ANH TUẤN – P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_179802_tro-la-i-thu-phu-ma-tu-y.aspx