Đà Nẵng: 1 bé gái sinh năm 2020 dương tính với SARS-CoV-2

Một bé gái sinh năm 2020 tại Đà Nẵng vừa được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Trưa 11-5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết vừa có thêm 3 ca nghi nhiễm COVID-19 tại TP. Trong đó có một cháu nhỏ sinh năm 2020, là con gái của BN 3404 và BN 3395.

* Cháu bé tên NTNMC, sống cùng bố mẹ, dì ruột (đã xác định mắc COVID-19) và người giúp việc tên VTT tại chung cư Fhome 16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu.

Từ ngày 25 đến 29-4: Bé được giúp việc chăm sóc. Khoảng 17 giờ hàng này được đưa xuống sảnh ở tầng 1 đi đạo, không mang khẩu trang và ít tiếp xúc với người khác. 22 giờ bé tiếp xúc với bố mẹ (đi làm về) khoảng 30 phút rồi đi ngủ. Không có ai đến thăm hoặc chơi với bé trong thời gian này.

Ngày 30-4:

+ Buổi sáng bé ở nhà, đến 13 giờ cùng mẹ là BN 3404, bố là BN 3395, dì ruột là BN 3403, người giúp việc, NTLL, NVP (BN 3220), NTHT, HCQ đi ô tô cá nhân đến Hội An rồi ở lại tại Garden Beach Resort Hội An.

+ Tại đây, bé được giúp việc chăm sóc và ở cùng giúp việc tại phòng, ít đi ra ngoài. Khoảng 19 giờ 30 bé tới quán cơm gà Bà Nga ở Hội An cùng bố mẹ và những người trong đoàn.

Ngày 1-5: Bé nghỉ ngơi, ăn sáng cùng giúp việc tại Resort, trưa theo gia đình về nhà.

Ngày 2 đến 6-5: Chỉ ở nhà và thỉnh thoảng được giúp việc đưa xuống sảnh lễ tân chơi (ít tiếp xúc với người khác).

Ngày 5-5: Từ 13 giờ đến 20 giờ ở nhà cùng mẹ và dì (giúp việc về quê làm căn cước công dân).

Ngày 6 đến 7-5: Ở nhà cùng giúp việc.

Ngày 8-5: Bé được chuyển cách ly tại 32 Lê Sát, ở cùng phòng với giúp việc.

Ngày 10-5, bé có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

* Ca thứ 2 là chị VTT (nữ, sinh năm 1984). Chị T. là giúp việc và chăm sóc cho bé C, sống cùng nhà với BN 3395, BN 3404 và BN 3303 tại chung cư Fhome, 16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Theo thông tin dịch tễ, khoảng 13 giờ ngày 5-5, chị T. đi xe máy cùng con gái về nhà tại tổ 10, thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam và chỉ tiếp xúc với con gái NTLK.

Khoảng 15 giờ, đến hội trường xã Bình Minh làm căn cước công dân, tại đây chỉ tiếp xúc với con gái và cán bộ công an làm căn cước công dân.

Khoảng 19 giờ: Cùng con gái về lại Đà Nẵng và có ghé mua thuốc tại tiệm thuốc tây trên đường Nguyễn Chí Thanh gần chung cư Fhome sau đó thì về nhà tại 16 Lý Thường Kiệt.

Những ngày sau đó chị chỉ ở nhà làm việc nhà, chăm sóc bé C.

Ngày 10-5, chị T. được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

* Thứ 3 là anh VTH (nam, sinh năm 1992), là nhân viên chuyển phát, sống cùng gia đình gồm 5 người tại đường Thanh Thủy, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Theo thông tin dịch tễ, khoảng 19 giờ 15 ngày 4-5, anh H. đi đến căn hộ Sevenhouse và có tiếp xúc với BN 3222, anh TQV, chị NTBT, anh NBH (dắt theo 1 bạn gái không nhớ rõ tên) và BN 3443. Sau đó ở lại căn hộ và ngồi nhậu với những người bạn này.

Ngày 8-5: Anh H. tự cách ly tại nhà khi nghe tin chị BN 3222 mắc COVID-19.

Khoảng 17h30 ngày 9-5 thì đi cách ly tại số 32 Lê Sát và ở cùng phòng với BN 3443.

Ngày 10-5, anh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/da-nang-1-be-gai-sinh-nam-2020-duong-tinh-voi-sarscov2-984359.html