'Đã mời người ta đến nhà phải đối xử tử tế'

Đó là khẳng định của ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khi nói về vấn đề mời gọi đầu tư tại buổi họp báo Hội nghị xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ năm 2018.

Một góc thành phố Cần Thơ

Kêu gọi đầu tư 54 dự án, tổng kinh phí trên 124.000 tỷ đồng

Với chủ đề “Chia sẻ tiềm năng, cùng nhau phát triển” vào ngày 10/8 thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ năm 2018. Dự kiến, Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng với sự tham dự của các Bộ, ngành Trung ương, các Tập đoàn, Tổng Cty, các tổ chức quốc tế và hơn 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hội nghị còn nhằm giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội, tiềm năng, cơ hội đầu tư và các chính sách hỗ trợ đầu tư của thành phố để kêu gọi thu hút các nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Hội nghị cũng tạo điều kiện để các nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế gặp gỡ trao đổi với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của thành phố. Cung cấp giới thiệu cho nhà đầu tư thông tin về danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của TP Cần Thơ.

Được biết, trong đợt này Cần Thơ mời gọi đầu tư 54 dự án, tổng diện tích hơn 4.780 ha với nguồn vốn gần 124.000 tỷ đồng. Tập trung vào các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng nông nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, công nghệ thông tin, logistics và năng lượng; cơ sở hạ tầng du lịch, bất động sản, giao thông, văn hóa, thể thao, y tế.

Hiệu quả đầu tư mới là vấn đề nhà đầu tư quan tâm nhất

Bàn về chủ đề của Hội nghị xúc tiến “Chia sẻ tiềm năng cùng nhau phát triển”, ông Võ Thành Thống -Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - lý giải, xuất phát điểm của Cần Thơ là tỉnh nông nghiệp, chuyển dần sang công nghiệp và dịch vụ nên để phát triển bền vững và mạnh mẽ trong thời gian tới, vấn đề đặt ra là phải mời gọi nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp để tham gia. Muốn thực hiện phải chia sẻ tiềm năng.

Theo ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chính sách ưu đãi là một phần quan trọng nhưng vấn đề quan trọng nhất mà doanh nghiệp quan tâm là hiệu quả đầu tư.

“Tiềm năng cụ thể là có điều kiện về tài nguyên đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông, kỹ thuật và kinh tế xã hội. Tiềm năng là nguồn lực con người, lực lượng lao động qua đào tạo. Đó là thế mạnh cần phải chia sẻ. Nhà đầu tư lớn có vốn, có công nghệ, có năng lực quản trị. Họ phát triển là ta phát triển. Từ đó sẽ tạo thành tiềm năng của thành phố cần thơ và Cần Thơ sẽ chia sẻ tiềm năng với các tỉnh lân cận”, ông Thống nói.

Nói về vấn đề thu hút đầu tư, ông Võ Thành Thống, cho biết, cơ chế chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư là yêu cầu cần thiết. Đối với một số lĩnh vực, ngành nghề cụ thể và cần thiết thì sẽ có những chính sách ưu đãi chứ không phải tất cả các dự án đều có chính sách ưu đãi. Theo ông Thống, chính sách ưu đãi là một phần quan trọng nhưng vấn đề quan trọng nhất mà doanh nghiệp quan tâm là hiệu quả đầu tư.

“Qua việc kêu gọi 54 dự án đầu tư, đến thời điểm hiện nay đã có 44 dự án có nhà đầu tư quan tâm. Trong 44 dự án đó, có 22 dự án các nhà đầu tư sẵn sàng triển khai nhanh nếu các thủ tục pháp lý xúc tiến đầy đủ. Có nhiều dự án có từ 2 nhà đầu tư trở lên đăng ký. Buộc phải xây dựng tiêu chí để cân nhắc, lựa chọn nhà đầu tư tốt nhất”, ông Thống nói.

Trong đợt này Cần Thơ mời gọi đầu tư 54 dự án, tổng diện tích hơn 4.780 ha với nguồn vốn gần 124.000 tỷ đồng

Trong các dự án thu hút đầu tư về nông nghiệp, thành phố Cần Thơ không dùng cụm từ “công nghệ cao” mà sử dụng “hiệu quả cao”. Lý giải về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, trong nông nghiệp hiệu quả cao luôn đặt lên hàng đầu. Có áp dụng công nghệ cao cũng chỉ muốn đạt hiệu quả cao. “Làm sao cho năng suất, chất lượng cao hơn, bán được hết sản phẩm và đặc biệt là bán được giá cao. Cần Thơ xem công nghệ cao là phương tiện đạt hiệu quả cao để giải quyết việc làm, cải thiện nông thôn”, ông Thống nhấn mạnh.

Đình Thương- Chí Tiến

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/chinh-sach/da-moi-nguoi-ta-den-nha-phai-doi-xu-tu-te-405250.html