Đá lở vào nhà dân lúc nửa đêm, bé gái 11 tuổi tử vong

Trong đêm khuya, một tảng đá lớn bất ngờ từ trên núi lăn xuống nhà dân, khiến cháu bé 11 tuổi ở Hòa Bình bị đá đè trúng người, dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Ngày 20-10, ông Bùi Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đá lở trong đêm lăn vào nhà dân, khiến 1 người tử vong.

Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 22g ngày 19-10 tại bản Duốc, xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Nạn nhân là một bé gái SN 2008, đang học lớp 6 tại một trường THCS trên địa bàn.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, một tảng đá lớn từ trên núi bất ngờ lăn xuống nhà dân, tông sập ván tường, lăn vào giường nơi một bé gái 11 tuổi đang ngủ, khiến nạn nhân bị thương rất nặng. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi, thông tin trên báo Người lao động.

Theo báo Giao thông, được biết, nạn nhân tử vong sinh năm 2008 đang là học sinh lớp 6 tại một trường THCS trên địa bàn huyện Đà Bắc, khi xảy ra vụ việc, trong nhà có có người mẹ và 3 người con đang ngủ.

Hiện UBND huyện Đà Bắc đã đến thăm hỏi động viên gia đình và hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân 3 triệu đồng.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/da-lo-vao-nha-dan-luc-nua-dem-be-gai-11-tuoi-tu-vong-166766.html