Đã liên lạc được với 35 người đi hái măng bị nước lũ cô lập trên rừng

Tối 19/7, ông Lang Xuân Chính - Chủ tịch UBND xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết đã liên lạc được với 35 người đi hái măng bị cô lập trên rừng.

Trước đó, trên địa bàn xã có 41 người đi hái măng trong rừng trước khi bão vào. Sau thời gian đình, người thân không liên lạc được đến chiều nay, toàn bộ 35 người vào rừng hái măng đã được tìm thấy.

QL7 bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ gây ra

“Hiện tại 35 người dân đã được di chuyển lên khu vực đầu nguồn sông Hiếu và an toàn trong mưa lũ. Nước lũ đâng cao, chảy xiết chia cắt nhiều nơi trong địa phận xã”, ông Chính cho biết thêm.

Trong khi đó, mưa lũ ở khu vực miền Tây Nghệ An vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Theo báo cáo nhanh tới thời điểm 21 giờ 19/7 của Ban chỉ huy PCTT- TKCN Tỉnh Nghệ An thiệt hại ban đầu hàng chục ngàn ha lúa , hoa màu bị ngập lụt, 32 ngôi nhà sập và sạt lở, 2 người bị mất tích do đánh cá trên sông Lam, 1 người bị thương, hơn 2.000 ha diện tích thủy sản bị ngập, hàng chục km đường giao thông bị hư hỏng.

Video: Bão số 3 gây mưa lớn ở nhiều tỉnh miền Trung

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/da-lien-lac-duoc-voi-35-nguoi-di-hai-mang-bi-nuoc-lu-co-lap-tren-rung-d130076.html