Đà Lạt: Tu sửa nhiều hạng mục để đón Lễ hội hoa 2017

Còn 10 ngày nữa, Festival hoa Đà Lạt sẽ chính thức diễn ra, TP Đà Lạt đang tất bật, gấp rút các công đoạn chuẩn bị cho lễ hội.

Vẻ đẹp của TP Đà Lạt thu hút hàng chục triệu khách du lịch mỗi năm (ảnh M.P)

Theo Ban tổ chức Festial hoa Đà Lạt 2017, để chuẩn bị cho Festival hoa Đà Lạt, tại công viên Ánh Sáng và một số tuyến đường trong trung tâm TP Đà Lạt đã được trồng hàng ngàn cây hoa hồng ri.

Theo Cty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt, đơn vị này đã trồng gần 42.000 cây hoa hồng ri nhằm làm đẹp cảnh quan. Bên cạnh đó, con đường tranh hội họa nằm dọc đường Lê Đại Hành cũng đang được các họa sĩ sơn phết lại. Con đường tranh này bao gồm các kiến trúc cổ của Đà Lạt như Dinh 3, công trình tòa tháp Trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, nhà ga…

Chợ Đà Lạt đã được thay mới toàn bộ gạch cầu thang vốn xỉn màu xuống cấp. TP Đà Lạt cũng đưa vào 17 điểm mua sắm chất lượng cao kinh doanh các sản phẩm đặc trưng của địa phương như trà, cà phê, rượu vang, sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Theo Phòng Văn hóa Thông tin TP Đà Lạt, việc đưa thêm các điểm mua sắm nhằm phục vụ nhu cầu của du khách khi đến thăm TP Đà Lạt trong dịp Festival lần này.

Festival hoa Đà Lạt năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 23-27.12.2017. Điểm mới của lễ hội năm nay là lần đầu tiên Tuần Văn hóa trà Bảo Lộc sau 5 lần tổ chức riêng sẽ được chính thức kết hợp tổ chức thành một trong nội dung của Festival hoa Đà Lạt. Lễ hội cũng sẽ bổ sung các nội dung, chương trình nhằm quảng bá thương hiệu tơ lụa Lâm Đồng..

Festival hoa Đà Lạt năm 2017 có 15 chương trình chính và 14 chương trình hưởng ứng như: Đêm hội rượu vang Đà Lạt; không gian hoa; trưng bày triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế; phiên chợ rau, hoa; đêm hội tơ - trà… Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 20h ngày 23.12 tại quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt.

Festival hoa Đà Lạt được xem là sự kiện văn hóa, xã hội, du lịch, xúc tiến đầu tư thương mại của tỉnh Lâm Đồng.

Minh Phạm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/choi/da-lat-tu-sua-nhieu-hang-muc-de-don-le-hoi-hoa-2017-580999.ldo