Đà Lạt tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng

Ngày 16-7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) tăng cường giải pháp xử lý tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra trên địa bàn.

Hiện toàn tỉnh có hơn 58 nghìn xe ô-tô, gần 1 triệu xe mô-tô, mỗi năm, TP Đà Lạt đón gần 7 triệu lượt khách du lịch cùng nhiều phương tiện giao thông, trong khi đó hệ thống giao thông vốn bị xuống cấp và ít được đầu đầu tư, mở rộng. Vì vậy, tình trạng ùn ứ, tắc đường thường xuyên xảy ra với tần suất, mức độ ngày càng nghiêm trọng.

 Ùn tắc giao thông tại Đà Lạt ngày càng nghiêm trọng.

Ùn tắc giao thông tại Đà Lạt ngày càng nghiêm trọng.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên huy động lực lượng, phương tiện túc trực tại các vị trí trọng yếu nhằm hướng dẫn, phân luồng, xử lí vi phạm; xây dựng các bãi giữ xe quy mô lớn ngoài thành phố nhằm hạn chế phương tiện di chuyển vào trung tâm Đà Lạt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân, du khách nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ; quy hoạch lại đô thị, sắp xếp lại hệ thống trung tâm thương mại, chợ; quy định lại thời gian vào học, thời gian tan trường đối với các trường học nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/da-lat-tinh-trang-un-tac-giao-thong-ngay-cang-nghiem-trong-582565