Đà Lạt cưỡng chế nhiều công trình lấn chiếm đất rừng trái phép

Ngày 16-5, lực lượng chức năng TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tổ chức cưỡng chế, giải tỏa 6 công trình kè, taluy, tường bao xây dựng không phép và lấn chiếm đất rừng tại phường 3, TP Đà Lạt.

 Sử dụng phương tiện cơ giới giải tỏa công trình trái phép.

Sử dụng phương tiện cơ giới giải tỏa công trình trái phép.

Bên cạnh cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm, lực lượng chức năng TP Đà Lạt cũng đã tiến hành xác minh, truy tìm thủ phạm sát hại hàng chục cây thông có tuổi 30-40 năm tại khu vực tiểu khu 266b và tổ dân phố 18, phường 3. Nhiều năm qua, tình trạng xây dựng trái phép, phá rừng thông lấn chiếm đất tại TP Đà Lạt diễn biến phức tạp. Nguyên nhân do giá đất tăng mạnh, dân cư ngày càng đông đúc, nhu cầu nhà ở lớn, chính quyền cơ sở buông lỏng công tác quản lý khiến nhiều khu vực của TP Đà Lạt ngày càng trở nên nhếch nhác, rừng bị thu hẹp.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/da-lat-cuong-che-nhieu-cong-trinh-lan-chiem-dat-rung-trai-phep-574217