Đà Lạt buộc tháo dỡ 'biệt thự' xây dựng trên đất lâm nghiệp

Ngày 12-12, Ông L.N.P - chủ đầu tư của một trong những công trình nhà ở có kiểu dáng biệt thự xây dựng trên đất quy hoạch lâm nghiệp tại tổ 23 Quảng Thừa, phường 4, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) - đã tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.

Công trình xây dựng sai phép

UBND Phường 4, TP Đà Lạt, cho biết, sau khi nhận được các văn bản của UBND TP Đà Lạt về việc buộc thực hiện khắc phục hậu quả đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại một phần thửa đất số 117, khu vực nêu trên; ông L.N.P, chủ đầu tư công trình đã có đơn xin được tự tháo dỡ công trình trong thời gian 10 ngày (từ 11 đến 21-12).

Trước đó, Báo Nhân Dân điện tử đã có nhiều tin, bài phản ánh tình trạng nhiều công trình nhà ở kiểu dáng kiến trúc biệt thự ngang nhiên “mọc” trên đất quy hoạch lâm nghiệp tại khu vực Quảng Thừa. Dù sai phạm, song, những công trình khá quy mô này vẫn được triển khai đến khâu hoàn thiện.

Sau khi phản ánh, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt đã chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương tổ chức kiểm tra hiện trường và lập biên bản vi phạm hành chính, đình chỉ xây dựng bốn công trình nhà ở quy mô biệt thự vi phạm tại khu vực trên, bao gồm công trình nhà ở của ông L.N.P.

Tin, ảnh: BẢO VĂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/38555402-da-lat-buoc-thao-do-%E2%80%9Cbiet-thu%E2%80%9D-xay-dung-tren-dat-lam-nghiep.html