Đà Lạt: Báo động xây nhà không phép, chống đối lực lượng chức năng

Ngày 1-10, UBND TP.Đà Lạt cho biết, lực lượng chức năng vừa qua đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ công trình nhà xây không phép trên đất rừng, tại tiểu khu 156, cuối đường Trần Quang Diệu, P.10, TP. Đà Lạt. Trong khi đang tiến hành giải tỏa, một đối tượng đã mang xe máy ra đốt nhằm cản trở lực lượng chức năng.

Cụ thể, ngày 27-9-2019, BQL rừng Lâm Viên (Đà Lạt) đến tiểu khu 156 phối hợp cùng UBND phường 10 tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ 3 công trình nhà không phép xây dựng trên đất rừng tại khu vực trên.

Khi tiến hành tháo dỡ đến công trình nhà thứ hai thì các chủ công trình bị cưỡng chế xin tự khắc phục, tháo dỡ cùng lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, trong lúc lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, Phạm Thành Trung (32 tuổi), chủ công trình nhà không phép thứ ba sắp bị cưỡng chế đã mang xe máy ra tháo xăng rồi bật lửa đốt xe…, gây cản trở đoàn cưỡng chế.

Ngay sau đó, lãnh đạo UBND TP.Đà Lạt đã giao cơ quan Công an điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Trung tự đốt xe của mình trước ngôi nhà bị cưỡng chế

Ông Trung tự đốt xe của mình trước ngôi nhà bị cưỡng chế

Ông Tôn Thất Thanh Vũ, quyền Chủ tịch UBND P.10, TP. Đà Lạt cho biết, việc ông Trung tự đốt xe trước ngôi nhà xây dựng trái phép nhằm gây áp lực và hù dọa đoàn cưỡng chế khiến việc cưỡng chế phải tạm dừng lại để giải quyết.

Thiếu tá Lê Văn Xinh, Trưởng công an P.10, cho biết, vụ việc được Công an TP. Đà Lạt giao Công an P.10 điều tra, xử lý bước đầu. Ông Trung hiện đang nằm ở bệnh viện điều trị vết thương ở tay do chính ông gây ra khi đấm vào cửa kính nhà. Do đó công an vẫn chưa lấy lời khai để có cơ sở xử lý.

Trước đó, qua phản ánh của người dân và báo chí, tại khu vực này bỗng “mọc” lên dãy nhà có tới... 9 căn nhưng không có giấy phép xây dựng vì đây là đất lâm nghiệp. Diện tích mỗi căn rộng khoảng 90 – 100 m2.

Hầu hết những công trình không phép ở đây có kết cấu móng đá, tường gạch, mái lợp tôn; số còn lại làm bằng khung sắt, tường tôn, mái tôn hoặc lợp nilon. Một số đối tượng đưa thông tin những căn nhà trái phép này rao bán trên mạng xã hội với giá khoảng 1 tỷ đồng/căn.

Lực lượng chức năng tháo dỡ những căn nhà xây trái phép

Liên quan đến sự việc, ngày 28-9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản giao UBND TP. Đà Lạt và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý vi phạm, sai phạm (nếu có), báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10-10-2019.

Một hộ dân hợp tác tháo dỡ nhà xây trái phép

Trước đó, ngày 13-8-2019, ông Đỗ Duy Anh - cán bộ địa chính P.10 đang thực thi nhiệm vụ đến hẻm 2 khu dân cư tự phát đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, P.10 (Đà Lạt) rà soát, thống kê hiện trạng nhà cửa phát sinh từ năm 2016, thì bị ông Phạm Khắc Tuân dùng dao chém bể nát mũ bảo hiểm và hành hung đứt dây chằng gối.

Ông Võ Ngọc Trình - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt, cho biết: Tình trạng người dân lấn chiếm đất, sang nhượng giấy tờ viết tay, xây nhà trái phép trên địa bàn rất phức tạp, xảy ra trên tất cả các phường trong thành phố. Ngày nào anh em cũng đi cưỡng chế mấy vụ. Đã có chỉ đạo nếu phát hiện tình trạng trên sẽ xử lý chủ tịch phường và các ngành liên quan. Nhưng nhiều người vẫn bất chấp, liều lĩnh làm. Cứ phát hiện là buộc dỡ bỏ, rất lãng phí công sức, tiền của...

Dãy nhà xây trái phép (lúc chưa bị cưỡng chế, tháo dỡ) như một khu phố giữa rừng

Hà Anh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/song-theo-phap-luat/da-lat-phuc-tap-tinh-trang-xay-nha-khong-phep-an-va-chong-doi-luc-luong-chuc-nang_80804.html