Đà Lạt: Ấn tượng với 'Vũ hội hoa mùa đông', chào đón Giáng sinh

Tối 24-12, Festival hoa Đà Lạt lần thứ 8-2019 đã khép lại bằng lễ bế mạc ấn tượng với chủ đề 'Vũ hội hoa mùa đông' tại Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt, sau 5 ngày diễn ra với 12 chương trình chính và hơn 30 hoạt động, thu hút hàng ngàn người dân địa phương và du khách.

Đêm hội diễn ra trên sân khấu hiệu ứng 3D ngoài trời, bên hồ Xuân Hương, với những tiết mục ca nhạc đặc sắc, cùng sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng của Đoàn văn hóa - nghệ thuật trong tỉnh và cả nước, đặc biệt là sự góp mặt của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, tốp 12 Hoa hậu Thế giới Lương Thùy Linh - đại sứ hình ảnh Festival hoa Đà Lạt 2019 và Hoa hậu Thế giới 2013 Megan Young đã đem đến cho các khán - thỉnh giả một chương trình văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, mãn nhãn.

Sân khấu bế mạc Festival hoa Đà Lạt chủ đề "Vũ hội hoa mùa đông"

Sân khấu bế mạc Festival hoa Đà Lạt chủ đề "Vũ hội hoa mùa đông"

Theo Ban tổ chức, kỳ Festival hoa Đà Lạt lần thứ 8-2019 khép lại, nhưng các sản phẩm hoa trưng bày, triển lãm vẫn sẽ kéo dài đến hết mùa xuân năm 2019 để phục vụ người dân và du khách tham quan, chụp ảnh.

Dịp Festival hoa Đà Lạt diễn ra đúng vào dịp Giáng sinh và cận kề ngày Tết Dương lịch 2020 nên năm nay, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) có nhiều hoạt động ý nghĩa tiễn năm 2019, chào đón năm mới. Lượng khách trong, ngoài nước đến Đà Lạt rất rộn ràng, đông vui.

Và chào đón Giáng sinh, năm mới

Từ đêm 24 đến 25-12, tại TP. Đà Lạt, các nhà thờ cổ, nhà Dòng như: Nhà thờ Chánh Tòa, nhà thờ Don Bosco, nhà thờ Domain, nhà thờ Cam Ly, Giáo xứ Thiện Lâm… diễn ra những hoạt động tôn giáo nhằm tái hiện lại Đức chúa Giê Su ra đời tại đất nước Do Thái, vào khoảng năm 6 TCN. Những hình ảnh: hang đá Giáng sinh, bông hoa tuyết, chuông vàng, ngôi sao băng giá, cây thông, đèn màu, ông già Noel… Mỗi nơi tô điểm một vẻ đẹp riêng, nhưng đều hướng đến lễ hội Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Nhà thờ Don Bosco trên đường Bùi thị Xuân, phường 2, TP. Đà Lạt, được trang trí khá chu đáo từ trong ra ngoài theo nội dung kỷ niệm 20 năm truyền giáo (1999 – 2019). Nhà thờ có 120 thầy đi truyền giáo 5 châu lục, gồm: Châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Á, châu Úc. Do đó, các tiểu cảnh được dựng lên thường gắn liền với con số 5. Trong khuôn viên nhà thờ, nhiều tiểu cảnh đẹp mắt cũng được dựng lên với nội dung khá hấp dẫn, như: cây thông quà Giáng sinh, tổ ấm yêu thương, ba trái tim trong một gia đình, những ngôi sao đủ sắc màu trắng, vàng, đỏ… lung linh, huyền ảo.

Đây được xem là ngày lễ trọng đại của người theo Đạo Công giáo. Đông đảo bà con đồng bào trong, ngoài tỉnh, từ thành thị đến nông thôn, từ các huyện vùng sâu, vùng xa, như: Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương… đều đổ dồn về các nhà thờ lớn tại Đà Lạt để dự lễ, gặp gỡ và nói lời yêu thương nhau.

Du khách nước ngoài nghỉ lễ, đón Giáng sinh tại Đà Lạt

Bên cạnh những nhà thờ cổ xưa của người Pháp xây dựng từ những năm 1930 đến 1950, tại Đà Lạt còn có nhiều nhà Dòng truyền giáo của các tu sĩ – linh mục được trùng tu, xây dựng và nâng cấp lại trong thời gian gần đây khá khang trang. Nổi bật trong đó có nhà thờ Giáo xứ Thiện Lâm (trên đường Nguyên Tử Lực, phường 8), được xây dựng theo lối kiến trúc Á Đông, với ngọn tháp 9 tầng vuông – tròn, cao 36m. Đứng trên tầng 9, có thể nhìn thấy toàn cảnh TP. Đà Lạt.

Trong khuôn viên nhà thờ có những không gian được trang trí nhiều hình ảnh truyền thuyết Công giáo, gắn liền với nền văn hóa nước ta như: ông ADam và bà Eva, mẹ Âu Cơ, hình ảnh trống đồng, cuộc sống sinh hoạt của đồng bào K’Ho bản địa; hang đá, hoa tuyết, cây thông băng giá… để đón lễ Giáng Sinh.

Hàng ngàn người dân, du khách theo dõi chương trình ca nhạc bế mạc Festival hoa, mừng Giáng sinh, năm mới tại Quảng trường lâm Viên - Đà Lạt

Linh mục quản xứ Giáo xứ Thiện Lâm, Trần Văn Chiến, cho biết : “Mỗi năm đến lễ Giáng sinh, nơi đây thường tổ chức lễ hội với nhiều chương trình: Tọa đàm, liên hoan, ca nhạc, ca ngợi công ơn giáo dưỡng của cha mẹ đối với con cái, sống tốt đời đẹp đạo…”

Không khí đón mừng lễ Giáng sinh ngập tràn trên TP. Đà Lạt, trên các tuyến đường nơi trung tâm thành phố, dọc bờ hồ Xuân Hương... Nhiều gian hàng lớn, nhỏ bày bán phong phú các mặt hàng trang phục Giáng sinh đã thu hút đông đảo các bạn trẻ đi mua sắm và tặng quà cho nhau.

Du khách đổ ra phố chung vui đêm Noel

Những ngày này, đông đảo du khách đến từ các quốc gia trên thế giới như: Nga, Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản… với các tour xuyên Việt. đã chọn Đà Lạt làm điểm dừng chân để đón Giáng sinh 2019 và Tết dương lịch 2020. Họ đến các nhà thờ lớn để cầu nguyện Chúa ban phước lành, tổ chức tham quan các danh thắng nổi tiếng Đà Lạt - Lâm Đồng, sau đó, tổ chức những bữa tiệc lớn, nhỏ tại các nhà hàng để vui chơi, ăn uống, mừng lễ Giáng sinh và Noel.

Gần như suốt đêm 24-12, hàng chục ngàn du khách và người dân Đà Lạt đổ ra đường phố dạo chơi. Họ đi theo nhóm, đoàn và thích đi dạo vòng quanh khu Hòa Bình, chợ Đà Lạt, Quảng trường Lâm Viên… Đặc biệt, các đôi nam nữ đang yêu, họ thích dạo bộ hoặc đi xe đạp đôi vòng quanh hồ Xuân Hương để trò chuyện và ngắm cảnh Đà Lạt về khuya.

Anh Ryan Larsen - quốc tịch Na Uy và bạn gái người Pháp - chị Mélissa cùng 2 người thân là các du khách ngoại quốc đến nghỉ lễ Giáng sinh tại TP. Đà Lạt, chia sẻ: “Đà Lạt là thành phố rất yên tĩnh, có khí hậu ôn hòa dễ chịu, có nhiều loài hoa và cây xanh, cảnh quan thơ mộng và có nhiều điểm tham quan khá hấp dẫn. Do đó, mùa Giáng sinh này, chúng tôi cùng những người bạn của mình chọn Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng”.

CSGT làm nhiệm vụ

Giáng sinh không chỉ dành cho những người theo đạo Công giáo, mà từ lâu, mùa Giáng sinh là dịp để người dân, du khách nghỉ ngơi, sum họp gia đình sau một năm lao động vất vả. Dịp này có rất đông người dân háo hức ra phố vui chơi, nao nức với năm cũ và chào đón năm mới.

Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt đông nghẹt người

Ngọc Hà - Ngọc Minh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/da-lat-dem-vui-bat-tan-voi-vu-hoi-hoa-mua-dong-chao-don-giang-sinh_85225.html