Đả kích cựu Phó Tổng thống Biden,Triều Tiên 'ngầm' ủng hộ ông Trump

Đả kích cựu Phó Tổng thống Biden bằng những lời 'mạnh nhất', Triều Tiên dường như đang ủng hộ ông Trump để 2 bên có thể tiếp tục đàm phán.

Truyền thông Triều Tiên ngày 22/5 đã dành những lời lẽ đả kích “mạnh nhất” nhằm vào Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden – một ứng cử viên Tổng thống tiềm năng của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020. Đây được coi là phản ứng đầu tiên từ Triều Tiên trước những tuyên bố mới đây của ông Joe Biden khi đưa ra những chỉ trích nhằm vào nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh tiến trình chững lại, những căng thẳng giữa 2 quốc gia này lại nhen nhóm gia tăng khi Mỹ mới đây bắt giữ tàu chở hàng của Triều Tiên khiến Bình Nhưỡng “nổi đóa”. Phát biểu trước báo giới, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song cho biết:

“Hành động mới nhất của Mỹ xuất phát từ sự toan tính, nhằm gây áp lực lên chúng tôi, buộc chúng tôi quỳ xuống. Đó là một sự phủ nhận tuyên bố chung đã đạt được giữa 2 nước hồi tháng 6 năm ngoái về việc cải thiện mối quan hệ song phương.”

Cuối tuần vừa qua, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden lại đổ thêm dầu vào lửa cho mối quan hệ này, khi gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là “kẻ độc tài và bạo chúa”. Giận dữ trước những “lời lẽ” của ứng cử viên tiềm năng Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2020, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm qua (22/5) đã có bài viết, mượn lời đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu hồi tháng 3 vừa qua, để gọi ông Joe Biden là người “có chỉ số IQ thấp”.

Ngoài ra, hãng thông tấn KCNA còn gọi ông Joe Biden còn một kẻ liều lĩnh, vô cảm và có tham vọng quyền lực, song vẫn bị thất bại tại 2 cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trước đây. Hãng tin này cũng không quên nhắc lại việc ông Joe Biden từng ngủ gật trong khi cấp trên của ông, là cựu Tổng thống Barack Obama, phát biểu năm 2011.

Phản ứng trước bài báo của hãng thông tấn KCNA, người phát ngôn của của ông Joe Biden, Adrew Bates cho biết, Chính quyền hiện tại Mỹ đang bị Triều Tiên đánh lừa khi Washington đang phải đưa ra những nhượng bộ gần đây, song mọi diễn biến trên bán đảo Triều Tiên đến nay vẫn chưa có bất kỳ sự chuyển biến khả quan nào. Do đó, việc Triều Tiên không thích ông Joe Biden là điều “hiển nhiên”, và rằng quốc gia Đông Bắc Á này đang thích ông Donald Trump ở lại Nhà Trắng thêm 1 nhiệm kỳ nữa.

Đây cũng là nhận định của Giáo sư Leif-Eric Easley của Đại học Ewha, Hàn Quốc. Theo vị giáo sư này, Triều Tiên đã có 1 sự công kích lớn nhằm vào 1 người mà họ đang cho là đối thủ chính của trong cuộc bầu cử sắp tới. Bởi hiện các cuộc thăm dò trước bầu cử Tổng thống tại Mỹ cho thấy, ông Joe Biden đang dẫn trước các đối thủ trong Đảng Dân chủ, thậm chí là cả đương kim Tổng thống Donald Trump – một trong ứng cử viên của Đảng Cộng hòa.

Trong khi, bà Soo Kim, một người chuyên nghiên cứu Triều Tiên, từng là nhà phân tích của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho rằng, Triều Tiên rõ ràng đang ủng hộ ông Donald Trump, để hai bên có thể tiếp tục các cuộc đàm phán mà ông Donald Trump từng nói là “không vội”./.

Đình Nam/VOV1
Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/da-kich-cuu-pho-tong-thong-bidentrieu-tien-ngam-ung-ho-ong-trump-912617.vov