Đã khống chế vụ cháy rừng tại Khu bảo tồn Tà Cú

Vào khoảng 12 giờ ngày 8-4, các lực lượng tham gia chữa cháy rừng đã khống chế được vụ cháy rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận).

Lực lượng chức năng sử dụng máy thổi gió, tạo băng trống không cho lửa lây lan sang khu vực khác.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng 7-4, tại khu vực Bưng Trường, thuộc tiểu khu 296B, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú xuất hiện một vụ cháy rừng. Ngay khi phát hiện cháy, UBND huyện Hàm Thuận Nam đã huy động lực lượng gồm: quân đội, dân quân thường trực địa phương, các hộ nhận khoán rừng phối hợp lực lượng kiểm lâm và Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú tham gia chữa cháy. Các phương tiện được sử dụng để chữa cháy gồm máy bơm nước và máy thổi gió.

Ông Trần Ngọc Diệp, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam cho biết, khoảng 70 người tham gia chữa cháy, đến khoảng 18 giờ chiều cùng ngày thì đã khống chế được đám cháy. Tuy nhiên, do thảm thực bì dày, tro lửa vẫn còn âm ỉ bên dưới, đến khoảng 2 giờ sáng ngày 8-4, lửa bùng phát trở lại tại một số điểm và lực lượng chữa cháy phải tiếp tục chữa cháy trong đêm.

Hơn 70 người gồm các lực lượng kiểm lâm, quân đội, dân quân thường trực địa phương, các hộ nhận khoán rừng được huy động tham gia chữa cháy.

Anh Trịnh Tứ Hải, chiến sĩ dân quân thường trực, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hàm Thuận Nam cho biết: Khi nhận được lệnh, anh em chúng tôi nhanh chóng ra hiện trường với tinh thần hết lòng chữa cháy bảo vệ rừng, chỗ nào có lửa là chúng tôi tới dập cháy, dù mệt nhưng không ngại khó, ngại khổ, không nản lòng, làm sao không để ngọn lửa cháy lan rộng ra khu vực khác.

Các lực lượng ứng trực tại chỗ cùng với sự tăng cường của lực lượng chuyên trách phòng cháy, chữa cháy rừng Kiểm lâm tỉnh đã dùng máy bơm nước cùng các công cụ thô sơ để dập cháy, đồng thời sử dụng máy thổi gió tạo băng rừng không cho lửa cháy lan sang các khu vực khác.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Chi cục Kiểm lâm vùng 3 thuộc Cục Kiểm lâm cũng đã tới hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy rừng. Ông Lê Thế Trường, Tổ trưởng Tổ Kiểm lâm cơ động phòng cháy, chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận cho biết, đây là rừng trồng loài cây tràm bông vàng, được trồng từ năm 1997, thuộc rừng sản xuất. Lửa cháy loang lổ tại nhiều điểm. Đến khoảng 12 giờ trưa nay, 8-4, đám cháy đã được khống chế.

Theo thống kê ban đầu, diện tích cháy ước khoảng 5 đến 7 ha, chủ yếu trên thảm thực bì, lá khô dưới tán rừng và cháy lướt dưới tán; thiệt hại đối với cây rừng là không đáng kể.

Hiện, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú đang tích cực phối hợp các lực lượng tổ chức canh phòng sẵn sàng chữa cháy nếu xảy ra cháy, đồng thời phối hợp các lực lượng chức năng điều tra xác minh nguyên nhân vụ cháy.

ĐÌNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/36023402-da-khong-che-vu-chay-rung-tai-khu-bao-ton-ta-cu.html