Đã khởi công dự án đường song hành Võ Văn Kiệt

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP cho biết cuối tháng 5 trung tâm đã khởi công dự án đường song hành Võ Văn Kiệt, quận 1.

Ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM, cho biết chủ đầu tư đã khởi công thi công đường song hành tuyến đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ Nguyễn Thái Học đến Pasteur, quận 1.

Hiện nay, đơn vị thi công đang tiến hành bứng cây xanh đi nơi khác để có mặt bằng thực hiện dự án. Sau đó, dự án sẽ được gấp rút triển khai thi công để sớm đưa vào hoạt động, phục vụ người dân.

Dự án đường song hành Võ Văn Kiệt đã chính thức khởi công. Ảnh: Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM cung cấp.

Dự án đường song hành Võ Văn Kiệt đã chính thức khởi công. Ảnh: Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM cung cấp.

Theo ông Tấn, phía trước hầm sông Sài Gòn là nút giao Ký Con - Võ Văn Kiệt, lưu lượng lưu thông lớn, thường xuyên xảy ra xung đột giao thông nên thường bị ùn tắc.

Nguyên nhân là do các phương tiện từ đường Võ Văn Kiệt đi đường đường Tôn Đức Thắng đi về Bình Thạnh đều phải rẽ trái đi vào đường Ký Con, sau đó đến Pasteur rồi mới ra Tôn Đức Thắng.

Do đó, quá trình di chuyển vừa mất thời gian, gây ùn tắc phía đường Võ Văn Kiệt. Do vậy, sau khi đường song hành Võ Văn Kiệt hoàn thành, các phương tiện có thể đi thẳng, hạn chế ùn tắc.

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong 240 ngày, tính từ ngày khởi công.

Công trình xây dựng đường song hành Võ Văn Kiệt tại khu vực công viên bờ kênh cầu Calmette trên tuyến đường Võ Văn Kiệt. Điểm đầu dự án là điểm giao với đường Võ Văn Kiệt tại khu vực nút giao Võ Văn Kiệt – Nguyễn Thái Học và điểm cuối là gần nút giao với đường Pasteur.

Tuyến đường này có tổng chiều dài 615 m, mặt đường rộng 7 m. Dự án sau khi hoàn thành sẽ cho xe gắn máy, xe ô tô dưới 9 chỗ lưu thông.

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/da-khoi-cong-du-an-duong-song-hanh-vo-van-kiet-989542.html