Đá hỏng phạt đền, Ronaldo lập kỷ lục tệ chưa từng có

Pha đá hỏng phạt đền ở trận gặp Iran tại vòng bảng World Cup 2018 diễn ra rạng sáng nay khiến tiền đạo Cristiano Ronaldo của ĐT Bồ Đào Nha lập nên kỷ lục đáng quên.

Ở cuộc chạm trán Iran diễn ra rạng sáng nay, Bồ Đào Nha chơi ép sân và có lợi thế dẫn trước sau pha làm bàn tuyệt đẹp của tiền vệ Ricardo Quaresma vào phút 45. Tuy nhiên, do dứt điểm kém nên “Seleccao” đã bị đối thủ cầm hòa 1-1. Bàn gỡ của đại diện châu Á đến từ Karim Ansarifard (90+3’ pen).

Kết quả này khiến Bồ Đào Nha chỉ xếp vị trí thứ 2 bảng B với 5 điểm sau 3 trận và hiệu số bàn thắng +1 như Tây Ban Nha. Thế nhưng, thầy trò HLV Fernando Santos xếp sau vì ghi được ít bàn thắng hơn. Tại vòng 1/8, nhà đương kim vô địch châu Âu phải gặp Uruguay.

Ronaldo đá hỏng phạt đền. Ảnh: Getty.

Đây là lần thứ 4 trong lịch sử, ĐT Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng World Cup. Trước đó, họ từng làm được điều tương tự vào các năm 1966, 2006 và 2010.

Ở trận đấu vừa qua, Bồ Đào Nha được hưởng quả phạt đền vào phút 53. Thế nhưng, Ronaldo không thể chiến thắng được thủ thành Alireza Beiranvand.

Tình huống đá hỏng phạt đền này khiến Ronaldo bỏ lỡ cơ hội san bằng thành tích của tiền đạo Harry Kane bên phía ĐT Anh (5 bàn) trong danh sách Vua phá lưới World Cup 2018.

Đáng chú ý, Ronaldo trở thành tuyển thủ Bồ Đào Nha đầu tiên sút hỏng phạt đền tại các kỳ World Cup. Quả phạt đền mà “CR7” thực hiện cũng là lần thứ 19, các trọng tài thổi 11m ở World Cup 2018, nhiều hơn bất cứ kỳ World Cup nào trong quá khứ.

Trong trận đấu vừa qua, Ronaldo có pha đánh nguội đối với hậu vệ Morteza Pouraliganji của Iran. Thế nhưng, sau khi xem lại video hỗ trợ trọng tài (VAR), ông Enrique Caceres chỉ “tặng” cho siêu sao 33 tuổi chiếc thẻ vàng.

Thứ hạng chung cuộc các đội bảng B. Ảnh: FIFA.

Bồ Đào Nha 1-1 Iran (Nguồn VTV):

Minh Chí (Theo Opta)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/da-hong-phat-den-ronaldo-lap-ky-luc-te-chua-tung-co-888718.html