Đã hoàn thiện cầu đường bộ đầu tiên nối Nga - Trung Quốc

Cây cầu nối thành phố Blagoveshchensk (Nga) với thành phố Hồ Bắc (Trung Quốc) dự kiến mở cửa vào mùa Xuân năm 2020.

Cây cầu bắc qua sông Amur dự kiến đưa vào sử dụng từ mùa xuân năm 2020

Cây cầu bắc qua sông Amur dự kiến đưa vào sử dụng từ mùa xuân năm 2020

Cây cầu kết nối thành phố Blagoveshchensk (Nga) với thành phố Hồ Bắc (Trung Quốc) bắc qua sông Amur nhằm tăng cường lưu lượng vận tải hàng hóa giữa hai quốc gia. Bộ trưởng Phát triển Nga về Viễn Đông và Bắc Cực cho biết, cây cầu dự kiến mở cửa vào mùa Xuân năm 2020.

Cầu có 20km đường bộ mới do công ty liên doanh Nga - Trung thực hiện. Phát biểu về công trình mới, thị trưởng khu vực Amur, ông Vasily Orlov cho biết: “Chúng tôi đang hình thành nên một hành lang giao thông quốc tế mới, cho phép chúng tôi đạt được khả năng vận tải một cách toàn diện”.

Thông tấn Nga TASS trước đó cho biết, thời điểm khởi công xây dựng cầu là từ năm 2016 và tiêu tốn ước tính 18,8 tỷ rubles. Cây cầu này là một trong những dự án xây dựng mới nhất được thực hiện để kết nối 2 thành phố tại 2 quốc gia đông dân hàng đầu thế giới. Năm 2020, một cây cầu cáp nối biên giới Hồ Bắc và Blagoveshchensk do công ty thiết kế Hà Lan UNStudio thực hiện, cũng sẽ được mở cửa.

Xuân Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/da-hoan-thien-cau-duong-bo-dau-tien-noi-nga-trung-quoc-d443997.html