Đã giải quyết chế độ cho người lao động

Nguyễn Hữu Nho (Công ty Ngọc Thái, tỉnh Tiền Giang) phản ánh: Tôi là bảo vệ của công ty từ tháng 11-2017. Đầu tháng 6-2018, tôi xin nghỉ việc và có báo trước 30 ngày. Tuy nhiên, khi mới thực hiện thời gian báo trước được 19 ngày thì tôi bị tai nạn trên đường đi làm về nên phải nghỉ việc để điều trị đến đầu tháng 7. Dù sau đó, tôi đã nộp hồ sơ điều trị tai nạn nhưng đến nay, công ty vẫn không thanh toán lương tháng 8 cho tôi….

- Ông Hoàng Lê Huy, Trưởng phòng nhân sự công ty, trả lời: Ông Nho ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn 1 năm với công ty ở vị trí nhân viên bảo vệ. Tháng 7-2018, khi còn thời hạn HĐLĐ, ông Nho xin nghỉ việc. Tuy nhiên, lý do nghỉ việc để giải quyết vấn đề cá nhân không thuộc trường hợp người lao động (NLĐ) được đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định của Bộ Luật Lao động. Do vậy, hành vi của ông Nho là đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái quy định pháp luật và phải bồi thường cho công ty. Mặt khác, công ty cần thời gian để làm thủ tục hưởng chế độ tai nạn lao động cho ông Nho nên chờ hoàn tất sẽ tiến hành thủ tục chấm dứt HĐLĐ với ông Nho. Mới đây, công ty và ông Nho đã thực hiện thủ tục chấm dứt HĐLĐ và công ty đã thanh toán các chế độ liên quan cho ông.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/da-giai-quyet-che-do-cho-nguoi-lao-dong-20181001192911986.htm