Đã đủ 24 cái tên dự vòng chung kết EURO 2020

4 trận chung kết play-off sáng 13-11 diễn ra đầy căng thẳng, kịch tính, trong đó có 2 cặp phải đá hiệp phụ. Thậm chí, trận đấu giữa Serbia và Scotland phải giải quyết bằng loạt 11m luân lưu.

Là chủ nhà và được đánh giá cao hơn khi đội hình có nhiều cầu thủ đang đá cho các CLB hàng đầu châu Âu, nhưng Serbia lại gục ngã trước Scotland ở cuộc đấu cân não (tiền đạo đang chơi cho Real, Jovic ghi bàn gỡ hòa 1-1, nhưng tiền đạo Mitrovic của Fulham lại thất bại ở lượt sút 11m cuối cùng). Tương tự, Bắc Ireland cũng không thể tận dụng được lợi thế sân nhà trước Slovakia. Hòa 1-1 trong 90 phút, Slovakia có bàn thắng quyết định trong hiệp phụ. Hiện tượng EURO 2016 Iceland đã dừng bước khi để chủ nhà Hungary ngược dòng đánh bại 3-2. Cũng bị đánh giá thấp hơn nhiều, nhưng Bắc Macedonia bất ngờ giành chiến thắng tối thiểu ngay trên sân của Georgia.

Lần đầu tiên có mặt ở vòng chung kết EURO, Bắc Macedonia sẽ vào bảng C cùng Hà Lan, Ukraine và Áo. Scotland lần đầu tiên sau 23 năm góp mặt ở một giải đấu lớn chung bảng D với Anh, Croatia và Czech. Slovakia nằm ở bảng E cùng Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ba Lan. Hungary sẽ là đồng chủ nhà với Đức ở bảng F tử thần với nhà đương kim vô địch World Cup Pháp và đương kim vô địch Euro Bồ Đào Nha.

Vòng chung kết EURO 2020 được lùi lại từ ngày 11-6 đến 11-7-2021. Tuy nhiên, hiện UEFA phải lên nhiều kế hoạch tổ chức ở 12 quốc gia, 11, 10, 3 hoặc tại 1 quốc gia.

Dương Cầm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202011/da-du-24-cai-ten-du-vong-chung-ket-euro-2020-3030600/