Đá đẹp trong sân, nghĩa cử đẹp ngoài đời

Trước trận đấu giữa chủ nhà Đông Á Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai, hai đội bóng đã có nghĩa cử đẹp khi cùng nhau tới thăm, trao những phần quà ý nghĩa tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa vào ngày 27-4.

Được biết, sau khi đấu giá chiếc áo đấu có chữ ký cầu thủ Lương Xuân Trường và huấn luyện viên (HLV) S.Kiatisuk, Câu lạc bộ (CLB) Hoàng Anh Gia Lai đã trao tặng các em nhỏ hơn 100 triệu đồng, trong đó có tiền đấu giá áo đấu của Lương Xuân Trường. Hội cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai ủng hộ 6,6 triệu đồng. Nhà tài trợ Red Bull của đội bóng phố núi cũng gửi tới các em nhỏ 20 quả bóng và hàng chục áo đấu. Cùng lúc, đội bóng Đông Á Thanh Hóa gửi tới Làng trẻ em SOS Thanh Hóa 100 triệu đồng.

Hai đội bóng Đông Á Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai có chuyến đi ý nghĩa tới Làng trẻ em SOS Thanh Hóa.

Hai đội bóng Đông Á Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai có chuyến đi ý nghĩa tới Làng trẻ em SOS Thanh Hóa.

Trước trận đấu giữa hai đội, tiền vệ đội trưởng Lương Xuân Trường và CLB Hoàng Anh Gia Lai đã có ý tưởng đến giao lưu và trao quà cho trẻ em mồ côi tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa. Phía đội bóng chủ sân Thanh Hóa cũng hào hứng với ý tưởng tốt đẹp trên, hai CLB đã nhất trí cao về những hoạt động tại làng trẻ.

Phát biểu tại làng trẻ, HLV S.Kiatisuk trải lòng: “Trước khi đến thăm Làng trẻ em SOS Thanh Hóa, tôi rất cảm ơn cầu thủ Xuân Trường đã tổ chức bán đấu giá áo đấu. Tuy số tiền không nhiều nhưng tràn đầy tình cảm của chúng tôi dành tặng các em nhỏ”. Thể hiện tình cảm cá nhân với các em nhỏ nơi đây, HLV trưởng Hoàng Anh Gia Lai đã chân thành nói bằng tiếng Việt: "Chúc các con sức khỏe, học giỏi, vui vẻ".

Về phần mình, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa bày tỏ: "Hai đội thi đấu vì những mục tiêu riêng nhưng cùng chung một tấm lòng từ thiện. Chúng tôi đã đi đến cái chung để làm từ thiện. Và đặc biệt là từ thiện cho các cháu nhỏ, đó là những tình cảm ấm áp nhất mà chúng ta có thể làm cho các cháu”.

Đáp lại sự quan tâm của lãnh đạo hai đội bóng, ông Phan Văn Ẩm, Giám đốc Làng trẻ em SOS Thanh Hóa gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo và các thành viên hai đội bóng Đông Á Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai đã quan tâm đến đời sống của 200 trẻ em làng trẻ.

Thời gian qua, một số cầu thủ đã có những hành động thiết thực hướng tới cộng đồng. Trước Xuân Trường, Công Phượng đã dùng toàn bộ số tiền thưởng cá nhân cho danh hiệu "Cầu thủ hay nhất" và "Cầu thủ ghi bàn đẹp nhất" trong tháng 7 và tháng 9-2020 để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Còn tiền đạo Văn Toàn, ngoài việc trích tiền bán cà phê để ủng hộ đồng bào miền Trung, anh cũng đóng góp một số tiền vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 ở Hải Dương. Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai còn tổ chức chương trình phát miễn phí khẩu trang cho người dân để phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, ban huấn luyện cùng với cầu thủ thuộc các khóa của Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG như đội U13, U15... tổ chức nhặt rác bảo vệ môi trường nơi phố núi Hàm Rồng. Với khẩu hiệu "Hãy chung tay vì môi trường xanh", CLB Hoàng Anh Gia Lai đã truyền tải thông điệp ý nghĩa đến tất cả mọi người: Chung tay giữ gìn và bảo vệ môi trường sạch đẹp.

Bài và ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/da-dep-trong-san-nghia-cu-dep-ngoai-doi-658132