Đã đến lúc thế hệ vàng Quang Hải nghĩ tới World Cup

Chiến thắng tại AFF Cup chỉ góp phần khẳng định Việt Nam là một đội bóng ở tầm vượt xa khu vực.

Nhìn lại quá trình chinh phục cúp vàng AFF Suzuki Cup 2018, có thể thấy rằng Việt Nam đã có một cuộc dạo chơi đến cúp vàng với loạt trận bất bại ấn tượng.

Ở vòng bảng, chúng ta thắng Lào, thắng Malaysia, Campuchia và chỉ hòa với Myanmar trên thế thắng.

Tại trận bán kết 2 lượt đi về với Philippines, Việt Nam cũng có chiến thắng thuyết phục trước một đội bóng chuẩn châu Âu của HLV lão làng Eriksson.

Với 2 lượt trận chung kết, Việt Nam hòa Malaysia trên thế thắng rồi chiến thắng thuyết phục Malaysia ở trận chung kết lượt về.

Song song với những chiến tích đó, Việt Nam đã định hình được phong cách chơi bóng của mình.

Như tờ Chosun Ilbo - tờ báo uy tín hàng đầu Hàn Quốc đã có một bài đánh giá rất dài về cách tổ chức thế trận của Việt Nam dưới thời ông Park Hang Seo.

Tờ báo này khẳng định "phản công kiểu Việt Nam là duy nhất ở Đông Nam Á".

Việt Nam xuất sắc giành cúp vô địch AFF Suzuki Cup 2018

Thực tế, với mọi đội bóng ở vùng trũng Đông Nam Á, khi gặp các đội bóng lớn, các HLV đều tự động tuyên bố sẽ chơi phòng ngự phản công. Nhưng cái cách phòng ngự của họ là phòng thủ số lượng lớn, chờ đợi một đường phá bóng ra biên hoặc chuyền dài để một vài cầu thủ tấn công nỗ lực đưa bóng vào vòng cấm đối phương tìm kiếm bàn thắng.

Còn cách ông Park triển khai ở Việt Nam gồm 2 yếu tố: Phòng ngự khu vực và phản công từ khu vực phòng ngự. Các tình huống phá bóng của Việt Nam đã trở thành những pha tổ chức chồng biên, chuyền dài vào điểm trống sau lưng hàng thủ đối phương.

"Những tình huống phản công của Việt Nam luôn diễn ra với tốc độ chóng mặt. Gần như không thể tìm thấy những pha triển khai tương tự ở bóng đá Đông Nam Á lúc này" - tờ Chosun Ilbo phải thừa nhận chính xác về các pha lên bóng của Việt Nam.

Lối đá này cho thấy chúng ta đã tìm được một công thức chiến thắng, phù hợp với kỹ thuật, thể lực nhất của các cầu thủ Việt Nam.

Sau cuộc dạo chơi ở "ao làng" Đông Nam Á lần này, đã đến lúc thế hệ của những Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu, Xuân Trường... cần phải tìm cho mình một mục tiêu xa hơn.

HLV Park Hang Seo và bóng đá Việt Nam cần phải đặt cho mình nhiều mục tiêu mới hơn

Ngay tại ASIAD 2018 vừa rồi, chúng ta đã xuất sắc đi đến bán kết. Tại U23 châu Á đầu năm, chúng ta bất ngờ giành huy chương bạc.

Ông Park đã thực hiện mọi lời hứa với bóng đá Việt Nam, như đưa đội tuyển lọt top 100 bóng đá thế giới trong năm 2018, giành AFF Suzuki Cup 2018... Tuy nhiên, cần phải có những lời hứa mới, những mục tiêu mới để thầy trò HLV này cùng nhau chinh chiến.

Và nền bóng đá Việt Nam, cụ thể là VFF, là những ông bầu cần tiếp tục cố gắng để bồi đắp những thế hệ vàng mới, để những chiến tích này không dừng lại ở mức 10 năm một lần.

2022, 2026, các kỹ World Cup này vẫn đủ để những lứa cầu thủ 96, 99 của Việt Nam thử sức. Nếu có một cái nhìn nghiêm túc, những bước đi chính xác trên nền tảng bây giờ, việc dự World Cup với Việt Nam không phải là giấc mơ xa vời.

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/da-den-luc-the-he-vang-quang-hai-nghi-toi-world-cup-3371136/