Đa dạng và thú vị 'Ngày Ngôn ngữ Châu Âu' lần thứ 8 tại Hà Nội

Chiều 24.9.2018, tại Hà Nội, đại diện Viện Văn hóa các quốc gia Châu Âu (EUNIC) đã có buổi giới thiệu về 'Ngày Ngôn ngữ Châu Âu' lần thứ 8 - sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 29.9 với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Tham dự "Ngày Ngôn ngữ Châu Âu" lần thứ 8 tại Hà Nội là cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm về sự đa dạng của ngôn ngữ các quốc gia thành viên Châu Âu. Ảnh: L.Q.V

Hằng năm, “Ngày Ngôn ngữ Châu Âu” (26.9) được tổ chức ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện ở nước bản địa, mà thời gian tiến hành sẽ được xê dịch cho phù hợp. Tại Việt Nam, “Ngày Ngôn ngữ Châu Âu” lần thứ 8 - năm 2018 sẽ được thực hiện ở Viện Goethe Hà Nội (56 - 60 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình) vào ngày thứ bảy 29.9.

Theo đại diện Viện Văn hóa các quốc gia Châu Âu (EUNIC) chia sẻ, “Ngày Ngôn ngữ Châu Âu” lần thứ 8 tại Việt Nam thực sự sẽ là “Một ngày hội của các ngôn ngữ” đa dạng, thú vị và hấp dẫn với mọi đối tượng người dân Việt Nam. Hoạt động này có sự tham gia của: Hội đồng Anh, Đại sứ quán Đức / Viện Goethe, Đại sứ quán Tây Ban Nha / Aula Cervantes, Đại sứ quán Pháp / Viện Français - L'Espace, Đại sứ quán Italia, Đại sứ quán Ba Lan, Đại sứ quán Czech, Đại sứ quán Phần Lan và Phái đoàn Wallonie - Bruxelles.

“Ngày Ngôn ngữ châu Âu” lần thứ 8 tại Hà Nội sẽ là cơ hội cho công chúng ở Hà Nội quan tâm đến ngôn ngữ, văn hóa, giao lưu và trải nghiệm quốc tế hay du học. Sự đa dạng của văn hóa châu Âu sẽ được thể hiện trên các áp-phích của mỗi quốc gia và qua các ngôn ngữ của các quốc gia Châu Âu này, trưng bày trong hội trường của Viện Goethe.

Tại đây, các quốc gia tham gia ngày hội sẽ giới thiệu về việc du học tại đất nước của mình. Các hoạt động được tiến hành từ 13h - 17h, hướng tới các đối tượng học sinh, sinh viên, phụ huynh và những người quan tâm đến ngôn ngữ và văn hóa của các quốc gia thành viên Châu Âu. Các lớp học thử (trong 30 phút) sẽ giúp học viên học một số từ và các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Ba Lan, tiếng Phần Lan, tiếng Czech và tiếng Tây Ban Nha. Hoạt động này cho phép người tham dự ngày hội thử giao tiếp bằng các ngôn ngữ khác nhau trong mỗi 5 phút nói chuyện vui vẻ.

“Ngày Ngôn ngữ châu Âu” lần thứ 8 tại Hà Nội hy vọng sẽ thúc đẩy việc quốc tế hóa kiến thức tại Việt Nam. Trong khuôn khổ ngày hội, sẽ có các giải thưởng hấp dẫn (như học bổng cho các khóa học ngôn ngữ, áo thun, mũ, sách ...) dành tặng những người chiến thắng qua phần trả lời câu đố. Tham gia sự kiện này miễn phí.

Lê Quang Vinh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/da-dang-va-thu-vi-ngay-ngon-ngu-chau-au-lan-thu-8-tai-ha-noi-632661.ldo